Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris có mắc chứng sợ Bluetooth không?

© AP Photo / Jacquelyn MartinKamala Harris
Kamala Harris - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.12.2021
Đăng ký
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris ngại sử dụng tai nghe Bluetooth, Politico dẫn lời của ba cựu trợ lý của bà cho hay.
Nhiều video và hình ảnh của Harris cho thấy bà vẫn sử dụng tai nghe có dây.
Theo các nhân viên cũ của bà Harris, phó tổng thống đã lâu nay không sử dụng tai nghe không dây. Harris tin rằng tai nghe Bluetooth gây nguy cơ về bảo mật và có thể bị nghe trộm, vì vậy bà thích tai nghe có dây hơn.
Một nhân viên của bà cũng lưu ý rằng năm 2016, khi họ làm việc cùng nhau, vì lý do bảo mật, Harris thích viết thư tay hơn là sử dụng email.
Công nghệ Bluetooth - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2021
Hàng triệu thiết bị Bluetooth dễ bị nguy cơ đe dọa mới tấn công

Tại sao Kamala Harris đúng?

Các chuyên gia cảnh báo rằng, những lo ngại về Bluetooth không phải là không có cơ sở, vì ngay cả khi người dùng tắt liên lạc di động, Bluetooth vẫn có thể được sử dụng để xác định vị trí.
Bluetooth cũng có thể được sử dụng để theo dõi mọi chuyển động hoặc thậm chí để biết lịch sinh hoạt hàng ngày của một người, từ đó có thể dự đoán các hành động tiếp theo của chủ sở hữu.
Đối với hầu hết mọi người thì khả năng họ bị trở thành mục tiêu theo dõi không cao, vì thế việc tắt Bluetooth có thể không thực tế.
Nhưng tính tới vai trò của Harris trên trường toàn cầu, có khả năng bà sẽ trở thành mục tiêu theo dõi hoặc hack.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала