Tòa án Malaysia bác đơn kháng cáo của cựu thủ tướng bị kết án 12 năm tù vì tội tham nhũng

© AP Photo / Vincent ThianThủ tướng Malaysia Najib Razak, trước khi phát biểu tại một cuộc họp báo đặc biệt công bố phát hiện về chuyến bay xấu số MH370 tại Kuala Lumpur, Malaysia 6 tháng 8 năm 2015
Thủ tướng Malaysia Najib Razak, trước khi phát biểu tại một cuộc họp báo đặc biệt công bố phát hiện về chuyến bay xấu số MH370 tại Kuala Lumpur, Malaysia 6 tháng 8 năm 2015 - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.12.2021
Đăng ký
Tòa án phúc thẩm tại Malaysia đã bác đơn kiện của cựu Thủ tướng Najib Razak, người trước đó kháng cáo án 12 năm tù vì tội biển thủ 9,4 triệu USD từ quỹ SRC International.
Tin cho biết thêm, trước đó tòa án phát hiện Razak đã rút 4 tỷ ringgit từ quỹ vì lợi ích cá nhân chứ không phảicho nhu cầu của nhà nước.
"Tòa án ra phán quyết bác bỏ kháng cáo của người bào chữa và giữ nguyên phán quyết trước đó", - thẩm phán tuyên bố.
Các phiên tòa trước đó đã xác định rằng Razak phạm tội trộm cắp tiền, lạm dụng quyền lực và tham gia rửa tiền.
Ôngbị kết án 12 năm tù.
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2020
Tòa án Malaysia tuyên bố cựu Thủ tướng có tội biển thủ

Lùm xùm xung quanh SRC International

SRC International là một phần của 1MDB - quỹ đầu tư công lớn hơn. Vụ bê bối với quỹ đầu tư này nổ ra vào năm 2015, khi xuất hiện thông tin về khoản lỗ lên tới 11 tỷ USD của quỹ này. Truyền thông đưa tin rằng ít nhất 4,5 tỷ đô la đã được chuyển cho Najib, người khi đó đang là thủ tướng. Kết quả điều tra không phát hiện thấy cấu thành tội phạm. Cuộc điều tra được tiếp tục sau chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 5 năm 2018 của phe đối lập do Mahathir Mohamad dẫn đầu. Đồng thời, vụ kiện thứ hai về hành vi trộm cắp trực tiếp tại 1MDB vẫn chưa bắt đầu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала