“Tướng về hưu”: Bộ Quốc phòng Việt Nam chia tay 6 vị tướng Quân đội

© AFP 2023 / Roslan RahmanThứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.12.2021
Đăng ký
Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa trao quyết định nghỉ hưu đối với một Đại tướng và 5 Thượng tướng.
Các tướng Quân đội nhân dân Việt Nam về hưu vừa được trao quyết định gồm Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thượng tướng Lê Chiêm, Thượng tướng Trần Đơn, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam.
Cả 6 vị tướng đều từng là những cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội nhân dân Việt Nam, được rèn luyện, trưởng thành trong chiến đấu, dày dặn kinh nghiệm trong chỉ huy, huấn luyện, xây dựng và hiện đại hóa QĐNDVN.

Bộ Quốc phòng trao quyết định nghỉ hưu cho 6 tướng Quân đội

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam vừa trao quyết định nghỉ hưu đối với các đồng chí nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng công tác trong Quân đội.
Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/12/2021 đối với 6 đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng công tác trong Quân đội.
 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham dự buổi lễ.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.06.2021
Bốn Tướng Quân đội Việt Nam thôi làm Thứ trưởng. Bàn giao nhiệm vụ Tổng Tham mưu trưởng
Chiều qua, ngày 7/12, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định nghỉ hưu đối với các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng công tác trong quân đội.
Ngoài Bộ trưởng Phan Văn Giang, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, dự hội nghị có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Cùng với đó, các lãnh đạo chủ chốt khác của Bộ Quốc phòng như Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đều đến dự.
Các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khác như Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cùng các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng công tác trong quân đội nhận quyết định nghỉ hưu và lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu đều hiện diện khá đầy đủ.
Các tướng nhận quyết định nghỉ hưu lần này gồm Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thượng tướng Lê Chiêm, Thượng tướng Trần Đơn, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam.
Hiện Bộ Quốc phòng có 6 Thứ trưởng gồm các tướng Nguyễn Tân Cương, Lê Huy Vịnh, Hoàng Xuân Chiến, Võ Minh Lương, Vũ Hải Sản, Phạm Hoài Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Hoàng Xuân Chiến và đồng chí Lê Huy Vịnh.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.10.2020
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăng hàm cho hai Tướng Quân đội

Những tướng Quân đội Việt Nam nào nghỉ hưu?

Tại hội nghị ngày 7/12, thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao quyết định nghỉ hưu đối với 6 cán bộ nguyên Ủy viên Trung ương Đảng công tác trong Quân đội.
Theo quyết định của Bộ Chính trị, các đồng chí này chính thức nghỉ hưu từ ngày 1/12/2021.
Bộ Quốc phòng đã trao quyết định cho các đồng chí:
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Tổng Tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Ông Đỗ Bá Tỵ, sinh năm 1954, quê xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Tây (cũ), nay là Hà Nội. Sau đó, ông theo gia đình lên Đoan Hùng, Phú Thọ.
Tướng Đỗ Bá Tỵ nguyên là Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV phụ trách quốc phòng - an ninh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và là đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2016–2021 thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lào Cai.
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.02.2019
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đề xuất tuyển sinh ngành sư phạm như lực lượng vũ trang
Ông từng đảm trách cương vị Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (2010–2016). Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông nguyên là Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.
Tướng Đỗ Bá Tỵ được phong hàm Đại tướng cùng với nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Ông Tỵ cũng được trao Huân chương Hiệp sĩ bội tinh Đệ Nhất của Hoàng gia Thái Lan.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Ông Nguyễn Chí Vịnh, 64 tuổi, là Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Quan hệ Quốc tế; quê ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII. Ông là con trai của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
Tướng Nguyễn Chí Vịnh từng là Phó Tổng cục trưởng rồi Tổng cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng. Từ tháng 2/2009 đến trước ngày 1/6/2021, ông giữ vị trí Thứ trưởng Quốc phòng.
Trên cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phụ trách chủ yếu các lĩnh vực ngoại giao, hoạt động tình báo, công tác Gìn giữ hòa bình ở LHQ.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho các sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.09.2020
Tướng Nguyễn Chí Vịnh: Không nước nào có thể buộc Việt Nam chọn phe
Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Tướng Trần Đơn, 63 tuổi, quê ở thành phố Tân An, tỉnh Long An; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII. Ông từng là Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7; Tư lệnh Quân khu 7.
Từ tháng 10/2015 đến trước 1/6/2021, ông giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng. Tướng Trần Đơn là người được nhắc nhiều trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Quốc phòng.
Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn khảo sát 21ha đất quốc phòng để bàn giao làm sân đỗ lưỡng dụng - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.07.2017
Thượng tướng Trần Đơn nói về việc Quân đội làm kinh tế
Thượng tướng Bế Xuân Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tướng Trường 64 tuổi, quê ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.
Ông từng trải qua các vị trí Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1; Tư lệnh Quân khu 1. Năm 2014, ông Bế Xuân trường từng được nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Từ 10/2015 đến trước 1/6/2021 ông giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách khoa học, kỹ thuât, công nghệ.
Thượng tướng Lê Chiêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tướng Lê Chiêm, 63 tuổi, có bằng Cử nhân, Chỉ huy tham mưu, quê ở Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Ông từng giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5; Tư lệnh Quân khu 5; Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ông giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng từ tháng 10/2015 phụ trách công tác tư pháp, thanh tra, kiểm tra, pháp chế, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm cho biết chủ trương của Bộ Quốc phòng là quân đội sẽ không làm kinh tế mà chỉ tập trung xây dựng quân đội vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.04.2018
Thượng tướng Lê Chiêm: “Nhiệm vụ của Cảnh sát biển ngày một nặng nề”
Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tướng Nguyễn Phương Nam sinh năm 1957, quê xã Khánh Hoà, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
Ông từng đảm nhiệm chức vụ Trung đoàn trưởng Trung đoàn 9, có thời gian là Sư đoàn phó Sư đoàn 330, sau đó là Tư lệnh Quân khu 9. Tháng 9 năm 2015, ông bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đáng chú ý, cũng tại hội nghị chiều 7/12, thay mặt lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho hai vị tướng.
Người được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất là Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.
Các đồng chí Thượng tướng Trần Đơn, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thượng tướng Lê Chiêm và Thượng tướng Nguyễn Phương Nam được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Những vị tướng đầy kinh nghiệm

Thay mặt Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Phan Văn Giang đã gửi lời chúc mừng các cán bộ sau gần 50 năm phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.
“Các cán bộ nhận quyết định nghỉ hưu là những cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội, được rèn luyện, trưởng thành trong chiến đấu, dày dặn kinh nghiệm trong chỉ huy”, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ.
Những vị tướng nghỉ hưu lần này cũng đều là những cán bộ quản lý cơ quan, đơn vị các cấp, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và Quân đội.
“Trên các cương vị công tác, các đồng chí đều đã mang hết tâm huyết, trách nhiệm, kiến thức, kinh nghiệm và năng lực công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó, để lại ấn tượng tốt đẹp, được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân và quân đội đánh giá cao”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.
Đặc biệt, khi tham gia Ban Chấp hành Trung ương, được bầu giữ chức vụ lãnh đạo Quốc hội và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, các cán bộ đã tích cực tham gia với Trung ương trong việc hoạch định đường lối lãnh đạo đất nước.
Cả 6 vị tướng đều cùng Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng.
“Các đồng chí đã cùng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2019
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam được tặng Huân chương Hữu nghị của Nga
Cùng với đó, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng đề nghị, với trình độ, kinh nghiệm đã được tích lũy và uy tín của các cán bộ, mong các cán bộ tiếp tục theo dõi, tham gia đóng góp ý kiến với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng mong rằng, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng Trần Đơn, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thượng tướng Lê Chiêm và Thượng tướng Nguyễn Phương Nam sẽ tiếp tục góp phần cùng toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các nhiệm vụ được giao.
“Mong rằng, ngay cả khi về với đời thường, các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt vai trò nêu gương, tiếp tục đóng góp, xây dựng địa phương giàu mạnh”, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала