Các nhà khoa học Anh thừa nhận mèo nhà là thú cưng bị chứng tâm thần

© Sputnik / Natalia Seliverstova  / Chuyển đến kho ảnhCon mèo tại triển lãm quốc tế "Grand Prix Royal Canin-2017" ở Moskva
Con mèo tại triển lãm quốc tế Grand Prix Royal Canin-2017 ở Moskva - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các nhà khoa học Anh đã phát hiện ra rằng hầu như mọi con mèo nhà đều có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Điều này được chứng minh qua kết quả nghiên cứu được công bố trên trang web chuyên về các ấn phẩm khoa học ScienceDirect.
Nhóm chuyên gia từ Đại học Liverpool John Moores đã tiến hành cuộc khảo sát đặc biệt có tên là Cat Triarchic Plus (CAT-Tri +) với sự tham gia của 549 người nuôi mèo.
Bảng câu hỏi khảo sát gồm 46 câu đã giúp người nuôi mèo mô tả hành vi của thú cưng.
Dưới đây là một số ví dụ:
"Con mèo của tôi kêu to (meo meo hoặc rú lên) mà không rõ lý do";
"Con mèo của tôi vô cớ chạy quanh nhà";
"Con mèo của tôi dường như không cảm thấy tội lỗi về hành vi xấu của nó" v.v.
Kết quả thử nghiệm cho thấy các đặc điểm của mèo như can đảm và khó chịu, thiếu đồng cảm và hối hận, kết hợp với thái độ thiếu thân thiện với con người và vật nuôi khác, chứng tỏ thú cưng có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần.
Chó và mèo - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.08.2021
Cựu binh Anh cố gắng sơ tán chó mèo khỏi Afghanistan
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала