Anh và Đan Mạch thỏa thuận tăng cường quan hệ đối tác để kiềm chế Nga

© Flickr / Defence ImagesQuân đội Anh
Quân đội Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.12.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Anh và Đan Mạch thỏa thuận tăng cường hợp tác quân sự, kể cả trong trường hợp khủng hoảng cần hợp tác để kiềm chế Nga, Bộ Quốc phòng Anh cho biết sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Ben Wallace và người đồng cấp Đan Mạch Trine Bramsen.

“Để kiềm chế hành vi gây hấn và các mối đe dọa khác của Nga, NATO cần có khả năng triển khai lực lượng ở tất cả các khu vực của mình phù hợp với tốc độ thay đổi tình hình, cung cấp viện trợ kịp thời cho các đồng minh trong trường hợp xảy ra khủng hoảng”, - văn bản thỏa thuận viết.

Bộ trưởng quốc phòng hai nước cũng nhất trí tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng song phương và hợp tác trong khuôn khổ NATO về một số lĩnh vực khác. Thỏa thuận cũng nói đến việc London sẽ hợp tác với Copenhagen kể cả ở cấp độ Lực lượng viễn chinh hỗn hợp (JEF) - liên quân do Vương quốc Anh thành lập vào năm 2014.
Các bên cũng dự kiến phát triển quan hệ hợp tác trong việc trao đổi thông tin tình báo, phòng thủ chống hạm, do thám trên không và trên biển, tiến hành tập trận chung.
Tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.12.2021
Anh ra mắt hệ thống phòng không mới để bảo vệ trước Su-57 của Nga
Vào ngày 7/12 có thông tin cho biết quân đội Anh đã thiết lập hệ thống phòng không mới Sky Sabre để đối phó với các mối đe dọa được cho là xuất phát từ máy bay chiến đấu của Nga. Báo The Times trích dẫn các nguồn tin trong quân đội Anh viết rằng Bộ Quốc phòng nước này đang có kế hoạch triển khai một hệ thống phòng không mới để chống lại các mối đe dọa từ các máy bay chiến đấu của Nga như Su-57.
Ngày 13/11, các phương tiện truyền thông Anh thông báo London sẵn sàng điều 600 binh sĩ tới Ukraina trong trường hợp nước này bị Nga "xâm lược". Quyết định đó được cho là đã thông qua sau khi các quan chức quân sự cấp cao của Anh và người đứng đầu MI6 Richard Moore thông báo cho chính phủ nước này về "mối nguy hiểm rõ ràng và thực sự" đối với Ukraina và phương Tây.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала