Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ vụ ông Võ Văn Cường tự tử ngay tại tòa

© AP Photo / Hau DinhNguyễn Xuân Phúc
Nguyễn Xuân Phúc - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.12.2021
Đăng ký
Liên quan vụ ông Võ Văn Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Land Hà Hải uống thuốc diệt côn trùng tự tử ngay tại Tòa án quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ vụ việc và sớm có báo cáo cụ thể.
Vợ chồng ông Võ Văn Cường – bà Đinh Thị Bạch Tuyết kêu oan. Họ không đồng thuận với bản án mà TAND quận Ngũ Hành Sơn tuyên liên quan hai khu đất vàng trước đó được UBND TP. Đà Nẵng chuyển quyền sử dụng cho anh rể Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm).

Chỉ đạo nóng của Chủ tịch nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu làm rõ vụ việc ông Võ Văn Cường tự tử sau khi nghe tuyên án tại TAND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).
Cụ thể, chiều ngày 10/12, Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, theo đó yêu cầu Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao chỉ đạo, kiểm tra làm rõ thông tin vụ ông Võ Văn Cường, Giám đốc Công ty Land Hà Hải uống chế phẩm diệt côn trùng tự tử sau khi tòa ra phán quyết.
Trong văn bản phát đi, Văn phòng Chủ tịch nước cho biết hiện đã nắm được sự việc những ngày qua, báo chí trong nước đồng loạt đưa tin về vụ việc vợ chồng ông Võ Văn Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Land Hà Hải, là bị đơn trong vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường hợp đồng” bất ngờ uống thuốc diệt côn trùng tự vẫn ngay tại phiên tòa vì cho rằng Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn “thiếu công tâm” khi xét xử vụ án.
“Sau khi xem xét thông tin trên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao chỉ đạo, kiểm tra làm rõ nội dung thông tin vụ việc”, văn bản từ Văn phòng Chủ tịch nước nhấn mạnh.
Nội dung kết quả kiểm tra báo cáo với Chủ tịch nước trước ngày 20/12.
Hiện trường vụ nhảy lầu tự tử của ông Phước. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2020
Vụ bị cáo nhảy lầu tự tử tại trụ sở TAND tỉnh Bình Phước: Tòa khẳng định không xử oan

Tự tử ngay tại tòa

Trước đó, ngày 8/12, sau khi HĐXX tuyên án vụ án dân sự Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường hợp đồng, ông Võ Văn Cường ngay lập tức kêu oan, đồng thời lấy một chai chế phẩm diệt côn trùng ra uống nhằm tự tử.
Vợ ông Cường bà Đinh Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1965) cũng làm như vậy ngay sau đó, nhưng được mọi người xung quanh kịp thời ngăn cản. Hiện bà Tuyết cũng đang được điều trị ở bệnh viện.
Hồ sơ vụ án ghi nhận, tháng 8/2017, Sudico (trụ sở tại Hà Nội) có nhu cầu chuyển nhượng 2 lô đất có tổng diện tích hơn 12 ha tại phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) bằng đấu giá công khai.
Land Hà Hải sau đó chấp nhận mua 2 lô đất và đã chuyển 404 tỷ đồng cho Sudico. Hai bên thỏa thuận đến ngày 13/2/2018 thanh toán 1.400 tỷ đồng còn lại.
Tuy nhiên, Land Hà Hải sau đó phát hiện 2 lô đất còn một số vấn đề pháp lý nên không tiếp tục thanh toán hợp đồng như thỏa thuận.
Treo cổ tự tử - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Hải Phòng: Thuyền viên treo cổ tự tử trong khu cách ly Covid-19
Ngày 30/8/2018, Sudico tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp đồng, hủy giao dịch, đồng thời thông báo có toàn quyền sở hữu số tiền đặt cọc với lý do Land Hà Hải vi phạm hợp đồng.
Trải qua 8 ngày làm việc, HĐXX tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Sudico, đồng ý chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa 2 công ty đối với 2 lô đất trên.
HĐXX bác yêu cầu khởi kiện, đề nghị tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng 2 lô đất trên của Land Hà Hải, đồng thời bác yêu cầu đòi Sudico bồi thường thiệt hại cho Land Hà Hải vì quá trình chuyển nhượng kéo dài.

Uất ức, tâm lý nặng nề

Ngày 10/12, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin tình trạng sức khỏe của ông Võ Văn Cường cho biết, sau khi nhập viện cấp cứu, điều trị tích cực, hiện tính mạng của Giám đốc Công ty TNHH MTV Land Hà Hải không bị đe dọa.
Các bác sĩ cho hay, chẩn đoán ban đầu cho thấy, ông Võ Văn Cường đã uống thuốc diệt côn trùng, bị bỏng rát vùng cổ họng, vùng mặt.
“Sau khi được súc, rửa ruột, sức khỏe ông Cường tạm ổn nhưng vẫn cần được chăm sóc, theo dõi kỹ về cổ họng, mắt”, đại diện Bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ với báo giới.
Bổ sung thêm về vụ án gây xôn xao dư luận Đà Nẵng này, luật sư Lê Cao (Đoàn Luật sư Đà Nẵng), người bào chữa cho vợ chồng ông Cường – bà Tuyết, cho hay, cá nhân ông vô cùng bất ngờ về quyết định tự vẫn ngay tại tòa của thân chủ.
Lực lượng chức năng của tỉnh Thái Bình khám nghiệm hiện trường. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.09.2020
Cựu trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Điều tự tử?
Theo luật sư Lê Cao, có lẽ các đương sự đã lường trước được bất lợi, nên mới chuẩn bị sẵn thuốc diệt côn trùng và có hành vi thiếu bình tĩnh.
“Hành động của đương sự có thể có những vấn đề phải chịu đựng nặng nề từ việc theo đuổi vụ kiện này”, luật sư nhấn mạnh.
Luật sư Lê Cao cũng cho biết, hiện đang chuẩn bị hồ sơ để kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND quận Ngũ Hành Sơn vì cho rằng bản án “oan”.
Luật sư nhấn mạnh, việc Tòa tuyên án như vậy xem như sản nghiệp của Land Hà Hải “mất trắng”, tài sản của vợ chồng ông Cường cùng người thân, bạn bè chung tay làm ăn, còn Sudico được nhận 404 tỷ đồng do Land Hà Hải đã nộp trước đó, hành vi tự tử của vợ chồng ông Cường xuất phát từ tâm lý nặng nề uất ức kéo dài.
Phía Land Hà Hải sẽ đề nghị tòa phúc thẩm bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Sudico, chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Land Hà Hải buộc Sudico tiếp tục thực hiện HĐ, buộc Sudico khắc phục các vi phạm, bồi thường các thiệt hại cho Land Hà Hải, buộc Sudico chịu trách nhiệm số tiền 10% tiền sử dụng đất bị truy thu kèm tiền lãi phát sinh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала