Tiêm kích Nga bay kèm máy bay trinh sát Mỹ trên Biển Đen

© Flickr / Woodys AeroimagesMáy bay tuần tra chống tàu ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ
Máy bay tuần tra chống tàu ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hôm thứ Sáu, một chiến đấu cơ Su-30 của Nga bay kèm máy bay trinh sát Poseidon P-8A trên Biển Đen, Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia (thuộc Bộ Quốc phòng Nga) nói với các phóng viên.
Theo Trung tâm, vào ngày 10 tháng 12, các radar trên vùng trời trung lập của Biển Đen đã phát hiện một mục tiêu tiếp cận biên giới Nga.

"Một tiêm kích Su-30 Lực lượng Phòng không thuộc Quân khu phía Nam đã cất cánh lên không trung. Phi công Nga đã xác định mục tiêu trên không là máy bay trinh sát R-8A Hải quân Mỹ và bay kèm qua Biển Đen", - Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia cho biết.

Máy bay Mỹ không vi phạm biên giới Nga

Bản tin nói thêm "sau khi máy bay quân sự nước ngoài quay khỏi biên giới quốc gia Liên bang Nga, chiến đấu cơ Nga đã trở lại sân bay một cách an toàn, biên giới quốc gia không bị xâm phạm".
Trung tâm lưu ý, chuyến bay của máy bay chiến đấu Nga được thực hiện theo đúng các quy tắc quốc tế.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.12.2021
Bộ Ngoại giao Nga nói về sự cố trên Biển Đen: Hoa Kỳ không thể mạo hiểm mạng sống của người dân
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала