Ukraina đe dọa an toàn hàng hải ở Biển Azov

© Sputnik / Sergey Malgavko / Chuyển đến kho ảnhPhà trên vịnh Kerch, Crưm
Phà trên vịnh Kerch, Crưm - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.12.2021
Đăng ký
Hành động của Ukraina điều tàu chiến đến eo biển Kerch đe dọa an toàn hàng hải ở Biển Azov, - đại tá hải quân dự bị Sergei Gorbachev, Giám đốc Viện CIS ở Sevastopol, thư ký hiệp hội khoa học quân sự của Hạm đội Biển Đen, nói với Sputnik.

"Có chú ý đến việc, các thủy thủ Ukraina không liên lạc với ai, không phản hồi yêu cầu của lực lượng biên phòng Nga, có thể nói rằng, họ muốn tuân thủ nguyên tắc bí mật trong các hành động của mình. Và điều này tạo ra mối đe dọa đối với an toàn hàng hải ở vùng biển đặc biệt này với nhiều tuyến hàng hải", - ông Gorbachev nói với Sputnik.

Ông nói, trước hết phải chú ý đến việc biển Azov có độ sâu nông, thứ hai, hiện đang là thời kỳ mùa đông khi điều kiện hàng hải không thuận lợi cho lắm.
Duma Quốc gia  - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.12.2021
Tại Duma quốc gia Nga kêu gọi Ukraina không nên xếp đặt những vụ khiêu khích

"Có kênh 16 VHF để thu nhận và xử lý thông tin trong hệ thống đài thông tin duyên hải quốc tế. Kênh này giả định liên lạc tự do, nhưng, các thủy thủ Ukraina đã không trả lời. Đây là một dấu hiệu cho thấy văn hóa hàng hải thấp. Biển Azov là một vùng biển của hai quốc gia, và các thủy thủ nên tôn trọng lẫn nhau", - ông Gorbachev nói.

Sự cố gần eo biển Kerch

Hôm thứ Năm, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo rằng, tàu chỉ huy Donbass của Hải quân Ukraina đang di chuyển tới eo biển Kerch và không phản hồi yêu thay đổi hành trình. Sau đó, con tàu quay đầu và đi khỏi khu vực. FSB tuyên bố, chúng tôi xem hành động của thủy thủ đoàn trên tàu Ukraina là khiêu khích và là mối đe dọa cho sự an toàn hàng hải. Hành động của tàu chiến Ukraina cố gắng tiến vào eo biển Kerch trùng hợp với cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Con tàu đã quay đầu và bắt đầu ra khỏi khu vực ngay sau khi có thông tin về việc hai bên kết thúc điện đàm.
Đây không phải là sự cố đầu tiên với các tàu của Hải quân Ukraina ở eo biển Kerch. Vào tháng 11/2018, ba tàu của Hải quân Ukraina vượt qua biên giới biển của Nga, đi vào vùng nước tạm thời đóng cửa thuộc lãnh hải của Nga và di chuyển từ Biển Đen đến eo biển Kerch. Các tàu Ukraina đã cơ động nguy hiểm, không tuân theo hướng dẫn từ cơ quan chức năng của Nga. Ba chiếc tàu cùng các thủy thủ đoàn xâm nhập trái phép lãnh hải Nga đã bị bắt giữ. Vào ngày 7 tháng 9 năm 2019, Nga đã trao trả cho Ukraina các thủy thủ của ba tàu hải quân trong khuôn khổ các thỏa thuận về việc trao đổi những người bị giam giữ và bị kết án, và ba con tàu đã được chuyển giao cho phía Ukraina vào tháng 11.
SPIEF-2021. Công việc của gian hàng MIA Russia Today. Ngày thứ ba - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.12.2021
Bộ Ngoại giao Nga: hành động của tàu Ukraina gần eo biển Kerch là một sự khiêu khích
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала