Các nhà khoa học Nga đã có một "khám phá tuyệt vời" trong lĩnh vực khí hậu

© Sputnik / Alexander KovalyovBắc Cực
Bắc Cực - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Năm 2021, các nhà khoa học Nga đã phát hiện ra vùng biển Bắc Cực hấp thụ carbon dioxide hiệu quả hơn nhiều so với bất kỳ vùng biển nào khác, kết quả này rất quan trọng để củng cố quan điểm của Nga trong chương trình nghị sự về khí hậu quốc tế, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Nga Alexander Sergeev cho biết.

Tại sao vùng biển Bắc Cực hoạt động hiệu quả hơn những vùng biển khác?

Bên lề Hội nghị các nhà Khoa học trẻ diễn ra tại Sochi, các nhà báo đã đề nghị Sergeev cho biết Năm Khoa học và Công nghệ được tổ chức tại Nga vào năm 2021 đã được đánh dấu bằng những khám phá cụ thể nào.

"Năm nay, các nhà khoa học chúng ta đã xác định rằng do mùa hè ở vùng cực kéo dài hơn nên sự lắng đọng CO2 trên bề mặt biển là cực kỳ hiệu quả và mạnh mẽ", - ông Sergeev cho biết.

Nhím biển - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.08.2021
Nghiên cứu: vào cuối thế kỷ này, 95% bề mặt đại dương trở nên không thể sinh sống được đối với các loài sinh vật biển
Theo ông, tảo nằm cách mặt biển 10 mét, hấp thụ carbon dioxide ở vùng biển Bắc Cực của Nga "hiệu quả hơn nhiều" so với những nơi khác.

"Đây là một khám phá tuyệt vời", - Sergeev nhấn mạnh.

Các nhà khoa học trên toàn thế giới hiện đang nghiên cứu những hệ thống tự nhiên nào hấp thụ carbon dioxide và ở mức độ nào.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала