Các triệu chứng xuất hiện một giờ trước cơn nhồi máu cơ tim

© Depositphotos.com / PaulaphotoNgười đàn ông trẻ bị đau tim.
Người đàn ông trẻ bị đau tim. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nhà trị liệu, bác sĩ tim mạch Azizkhon Askarov đã nói về những triệu chứng đầu tiên có thể xảy ra trước cơn nhồi máu cơ tim.
Bác sĩ khuyến cáo cần lưu ý các dấu hiệu sau: đau đầu dữ dội, buồn nôn, suy giảm khả năng phối hợp cử động, giảm thị lực và có cảm giác tê tay.

Bác sĩ Askarov nói: “Điều này xảy ra theo nghĩa đen trong vòng nửa giờ hoặc một giờ, trước khi động mạch bị tắc nghẽn và cơn nhồi máu cơ tim bắt đầu”.

Theo ông, tổn thương não biểu hiện theo ba triệu chứng.

"Bệnh nhân bắt đầu rối loạn ý thức, bị trạng thái này áp chế dẫn đến trạng thái mê sảng. Thứ hai, ngôn ngữ bị thay đổi: bị xáo trộn, trở nên không mạch lạc, ngắc ngứ, hoặc thậm chí không thể nói bất cứ điều gì (đây là trường hợp nặng). Thứ ba, có vấn đề về phối hợp cử động: bệnh nhân không thể đi lại và bị ngã, trương lực cơ ở tay và chân suy giảm” - bác sĩ giải thích.

Ông Askarov khuyến cáo trong những trường hợp như vậy nên gọi xe cấp cứu ngay lập tức.
Một phụ nữ mang thai gặp bác sĩ - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2021
Người phụ nữ Anh kiện bác sĩ vì đã để cô sinh ra đời
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала