- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Hồng Kông tạm ngừng các chuyến bay từ TP.HCM của Cathay Pacific

© Ảnh : TTXVN phátSân bay Vân Đồn mở lại các đường bay thương mại Quảng Ninh - Tp Hồ Chí Minh từ 27/10
Sân bay Vân Đồn mở lại các đường bay thương mại Quảng Ninh - Tp Hồ Chí Minh từ 27/10 - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.12.2021
Đăng ký
Sau khi ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 trên một chuyến bay từ Việt Nam, Hồng Kông (Trung Quốc) đã tạm ngừng các chuyến bay của hãng hàng không Cathay Pacific cất cánh từ TP.HCM cho đến ngày 23/12.
Theo thong tin từ báo The Standard, Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hồng Kông (CHP) đã ghi nhận ca thứ 5 nhiễm Covid-19 với biến thể Omicron. Đây là một hành khách 37 tuổi từ Hoa Kỳ, có mặt trên chuyến bay CX881 (số hiệu CX là các chuyến bay của Cathay Pacific) hôm 7/12. Người này đã được tiêm 2 mũi Pfizer/BioNTech. Cho đến nay, bệnh nhân không thể hiện triệu chứng mắc Covid-19 nào.
Thép - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.12.2021
Đại dịch COVID-19
Thép đầu tiên trên thế giới có đặc tính chống vi rút được phát triển ở Hồng Kông
Trước đó, các quan chức y tế đặc khu cũng thông báo về 4 trường hợp mắc Covid-19 nhập cảnh mới trong độ tuổi từ 15 đến 57. Ba trong số các bệnh nhân đi trên chuyến bay số hiệu CX764 từ Việt Nam khiến nhà chức trách Hồng Kông ban hành lệnh tạm dừng các chuyến bay của hãng hàng không Cathay Pacific cất cánh từ TP.HCM cho đến ngày 23/12.
Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hồng Kông nhấn mạnh, biến thể Omicron chưa lây lan trong cộng đồng vì tất cả 5 ca mắc được phát hiện trong khi bệnh nhân vẫn còn trong khu vực hạn chế của sân bay hoặc ở tại một khách sạn được chỉ định làm nơi cách ly.
Được biết, cư dân Hồng Kông trở về từ Mỹ phải cách ly 7 ngày tại địa điểm mà chính quyền quy định, bắt đầu từ đầu tuần tới. Cơ quan y tế Hồng Kông đã nâng cảnh báo rủi ro Covid-19 lên mức cao nhất.
Hiện tại, có 69 quốc gia và vùng lãnh thổ bị Hồng Kông xếp vào nhóm rủi ro cao (nhóm A). Theo đó, những người không phải cư dân Hồng Kông đến từ các nước thuộc nhóm A không được phép vào đặc khu, còn cư dân Hồng Kông trở về từ 69 quốc gia và vùng lãnh thổ này phải cách ly 21 ngày.

Việt Nam đã tiêm được hơn 154 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19

Ngày 12/12, Bộ Y tế cho biết, đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 160,7 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19. Trong đó, Bộ Y tế đã phân bổ tổng số 154 triệu liều, còn khoảng 6,7 triệu liều mới tiếp nhận, đang tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng, xuất xưởng vắc-xin.
Tính đến 14 giờ cùng ngày, cả nước đã tiêm gần 132,4 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19. Các địa phương, đơn vị đang nỗ lực triển khai tiêm chủng để nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi 1 cho những đối tượng trong độ tuổi chỉ định tiêm chủng trong năm 2021 và trả mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian.
 Nhân viên y tế bệnh viện Thanh Nhàn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người đến khám có triệu chứng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.12.2021
Đại dịch COVID-19
Việt Nam ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong ngày cao kỷ lục
Hiện tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc-xin là 96,7% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều là 78,2% dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt ở miền Bắc là 93,7% và 70,0%; miền Trung là 93,4% và 76,6%; Tây Nguyên là 90,2% và 62,8%; miền Nam là 99,6% và 87,4%.
Cả nước đã có 59/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều vắc-xin cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50%. Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ trên 90% là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Nông, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Cần Thơ, Vĩnh Long và Cà Mau.
Về triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi, Bộ Y tế cho hay, các tỉnh, thành phố đã triển khai tiêm được 6.888.592 liều, trong đó có 5.687.222 liều mũi 1 và 1.201.370 liều mũi 2.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала