- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Ca nhiễm chủng omicron đầu tiên được phát hiện ở Trung Quốc đại lục

© AP Photo / Mark SchiefelbeinNhững người đeo khẩu trang ở Bắc Kinh
Những người đeo khẩu trang ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Ca đầu tiên nhiễm biến chủng omicron của SARS-CoV-2 được phát hiện ở Trung Quốc đại lục, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin hôm thứ Hai.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của thành phố Thiên Tân ở miền bắc Trung Quốc đã thực hiện giải trình tự bộ gen hoàn chỉnh của vi rút trong các mẫu lấy từ một người mang COVID-19 không triệu chứng từ nước ngoài đến Thiên Tân. Và sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc thực hiện phân tích tương tự, người ta đã chính thức xác nhận rằng đây là chủng omicron.
Tin cho biết, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị.
Trước đó, các ca nhiễm omicron được báo cáo ở Hồng Kông và Đài Loan.

Chủng Omicron của SARS-CoV-2

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới sau cuộc họp khẩn cấp đã quyết định xếp loại biến thể mới của coronavirus được tìm thấy ở Nam Phi vào diện đáng lo ngại. Chủng mới - B.1.1.529 - được WHO đặt tên theo chữ cái Hy Lạp là Omicron. Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Thế giới, ông Frank Ulrich Montgomery bày tỏ lo ngại rằng chủng coronavirus mới Omicron có thể sánh ngang virus Ebola về mức độ nguy hiểm và biến thể Delta về khả năng lây lan.
Biến thể Omicron của coronavirus - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.12.2021
Đại dịch COVID-19
Nhà miễn dịch học: chủng omicron gây bệnh nhẹ hơn so với delta do sự tiến hóa của coronavirus
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала