Nhân loại trước dự báo đại dịch mới vì biến đổi khí hậu

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Chuyển đến kho ảnhĐiều trị bệnh nhân bị COVID-19 trong bệnh viện dự bị tại VDNKh
Điều trị bệnh nhân bị COVID-19 trong bệnh viện dự bị tại VDNKh - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Hiện tượng nóng lên toàn cầu có thể dẫn đến bùng phát những đại dịch mới trên thế giới. Dự đoán diễn biến sự kiện như vậy do TS Sinh học và chuyên gia ký sinh trùng học Maria Orlova đưa ra, thông báo trên trang web của ĐHTH Quốc gia Y khoa Tyumen.
Theo lời chuyên gia Orlova, đại dịch coronavirus có thể không phải là đại dịch sau chót mà nhân loại phải đương đầu. Do biến đổi khí hậu, những vật chủ mang mầm mống của các căn bệnh nguy hiểm có thể bắt đầu di cư đến phương Bắc, kể cả đến Nga. Nhiệt độ ấm áp sẽ giúp chúng dễ dàng thích nghi với cuộc sống ở vùng vĩ độ cao.
«Hiện thời tổng nhiệt độ tại các khu vực của chúng ta không đủ ấm áp để muỗi Anopheles và các loài vật mang mầm bệnh tương tự khác sinh sống», - bà Orlova nói và nhấn mạnh rằng mức di cư là rất cao, bất kể đóng cửa biên giới.
Chuyên gia ký sinh trùng học lưu ý rằng hiện vẫn khó đoán trước là loài ký sinh trùng nào sẽ thích nghi nhanh chóng trong điều kiện khí hậu mới còn loài nào không thể hoà nhập. Tuy nhiên, có rủi ro xuất hiện dịch bệnh qua đối tượng trung gian truyền bệnh nguy hiểm là động vật chân đốt.
Chủ đầu tư theo dõi cổ phiếu - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.12.2021
Chuyên gia: Năm 2022 sẽ đánh dấu sự kết thúc của đại dịch và phục hồi hoàn toàn kinh tế toàn cầu
Hồi đầu tháng 10, ông Tedros Adan Ghebreyesus đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo về sự xuất hiện những chủng virus mới gây bệnh. Theo quan điểm của ông, cộng đồng nhân loại nên rút ra bài học từ đại dịch coronavirus hiện tại và chuẩn bị đối phó với đại dịch kế tiếp.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала