Tổng thống Belarus cảnh báo khả năng chặn trung chuyển khí đốt sang châu Âu

© Ảnh : President of the Republic of BelarusTổng thống Belarus Alexander Lukashenko
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Minsk sẽ chặn đường trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu nếu lệnh trừng phạt của phương Tây đẩy nước Cộng hòa Belarus vào tình trạng bất thường khẩn cấp. Đó là tuyên bố của Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko.
Ông Lukashenko đưa ra tuyên bố như vậy trong cuộc phỏng vấn của công ty truyền hình và phát thanh TRT của Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng thông tấn Nhà nước Belarus «BelTA» cũng trích dẫn lời phát biểu của Tổng thống Lukashenko.

«Nếu các biện pháp trừng phạt mà họ áp đặt hoặc sẽ áp dụng trong tương lai đẩy chúng tôi vào tình trạng bất thường khẩn cấp và chúng tôi không có cách nào khác đáp trả lệnh trừng phạt của họ, thì chúng tôi buộc phải dùng đến biện pháp cứng rắn như vậy», - ông Lukashenko tuyên bố.

Vào đầu tháng 12, Tổng thống Belarus lên tiếng đe dọa Ba Lan là sẽ ngăn chặn trung chuyển nguyên liệu năng lượng nếu như đóng cửa biên giới. Sau đó ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga lưu ý rằng Điện Kremlin thông hiểu tuyên bố gay gắt của nhà chức trách Belarus, đồng thời trông đợi rằng điều đó sẽ không dẫn đến làm gián đoạn nghĩa vụ của Nga đối với các nước tiếp nhận khí đốt ở châu Âu.
Alexander Lukashenko trong một cuộc phỏng vấn với Dmitry Kiselev - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.11.2021
Tổng thống Belarus Lukashenko đe dọa triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала