Việt Nam - Lào tăng hợp tác quốc phòng, giữ biên giới hòa bình

© Ảnh : Trọng Đức - TTXVNĐại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath tại cột mốc 605 thuộc cửa khẩu Lao Bảo
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath tại cột mốc 605 thuộc cửa khẩu Lao Bảo - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2021
Đăng ký
Quân đội, lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam – Lào cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng toàn diện, tăng cường tuần tra chung, đặc biệt là giữ hòa bình, ổn định ở khu vực biên giới.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị duy trì và tăng cường quan hệ giữa Quân đội ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia.
Theo Trung tướng Vongkham Phommakone, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Lào góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Bộ Quốc phòng, lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền, nhân dân hai nước, đập tan luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào

Ngày 12/12, Bộ Quốc phòng thông tin về chương trình Giao lưu và Hội đàm cấp cao giữa Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam – Lào cũng như Đối thoại chính sách quốc phòng Việt – Lào lần thứ hai.
Theo đó, sáng 12/12, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang đã tiến hành hội đàm với người đồng cấp Lào Chansamone Chanyalath. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng đối với lực lượng quốc phòng Việt – Lào, góp phần thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Quân đội và Bộ đội Biên phòng hai nước Việt Nam - Lào
Dự Hội đàm Quốc phòng Việt – Lào lần này có các lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước. Trong đó, phía Việt Nam có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại biểu lãnh đạo địa phương tỉnh Quảng Trị, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam.
© Ảnh : Trọng Đức - TTXVNĐại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath chủ trì hội đàm cấp Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath chủ trì hội đàm cấp Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2021
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath chủ trì hội đàm cấp Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào
Về phần Lào, bên cạnh Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath, Trung tướng Vongkham Phommakone, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ Lào tại Việt Nam cùng đại biểu lãnh đạo địa phương tỉnh Savannakhet, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đều góp mặt.
Phát biểu với Đại tướng Chansamone Chanyalath và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng Phan Văn Giang đã chúc mừng kỷ niệm 46 năm Quốc khánh Lào (2/12) và tin tưởng, Bộ Quốc phòng Lào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là trụ cột vững chắc của Đảng và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới, đưa đất nước Lào vượt qua khó khăn, giành nhiều thắng lợi to lớn trong công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa ngày nay.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng cảm ơn phía nước bạn Lào đã phối hợp với các cơ quan Quốc phòng trong nước tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất. Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn sự đón tiếp chân tinh, nồng hậu, thắm tình đoàn kết của nhân dân địa phương và Bộ Quốc phòng Lảo trong những hoạt động diễn ra tại Lào trong chương trình giao lưu, tạo ấn tượng và dấu ấn khó quên trên quê hương Savannakhet, Lào, anh hùng.
Trước đó, tại Lào đã diễn ra hàng loạt hoạt động quan trọng như lễ đón Đoàn Việt Nam tại Cửa khẩu Densavan (Savannakhet), chào cột mốc chủ quyền, tô sơn cột mốc, chụp ảnh chung, trồng cây hữu nghị tại khu vực Cửa khẩu Densavan. Đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đã thăm khu vực xây dựng Đại đội Biên phòng 320, lễ khởi trình doanh trại Đại đội Biên phòng 320, thăm và tặng quà tại Trường THCS Huôi San, đặt vòng hoa tại Đền thờ các anh hùng, liệt sĩ Lào - Việt Nam, thăm Bảo tàng Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam vv…Cần lưu ý, doanh trại Đại đội Biên phòng 320 là công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam tài trợ xây dựng cho Bộ Quốc phòng Lào.
© Ảnh : Trọng Đức - TTXVNĐại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath chứng kiến buổi tuần tra chung đường biên giới hai nước Việt Nam - Lào
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath chứng kiến buổi tuần tra chung đường biên giới hai nước Việt Nam - Lào - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2021
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath chứng kiến buổi tuần tra chung đường biên giới hai nước Việt Nam - Lào
Trong khi đó, tại Việt Nam cũng tiến hành lễ đón trọng thể Bộ trưởng Bộ quốc phòng Lào, hội đàm chung cấp cao, lễ chào cột mốc chủ quyền, tô sơn cột mốc, chụp ảnh chung, chứng kiến tuần tra chung do Biên phòng Việt Nam chỉ huy, trồng cây lưu niệm tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Các đại biểu Bộ Quốc phòng Lào cũng thăm và tặng quả Trường Tiểu học số 2 thị trấn Lao Bảo.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Chansamone Chanyalath nhấn mạnh ý nghĩa của việc lần đầu tiên Bộ Quốc phòng hai nước tổ chức thành công hoạt động giao lưu. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Lào coi đây là dấu mốc lịch sử quan trọng của mối quan hệ hợp tác về an ninh của hai nước lên tầm cao mới nhằm bảo đảm hợp tác về an ninh của hai nước. Theo Đại tướng, cuộc gặp lần này thể hiện cho thấy tình hữu nghị thắm thiết, đoàn kết, keo sơn trên tinh thần đồng chí anh em của hai Bộ Quốc phòng.

Tăng hợp tác quốc phòng Việt Nam – Lào – Campuchia

Theo Bộ Quốc phòng, tại Hội đàm quân sự cấp cao, Đại tướng Phan Văn Giang và người đồng cấp Chansamone Chanyalath đều đánh giá cao kết quả Đối thoại chính sách Quốc phòng lần thứ 2.
Hai bên cho rằng, đây là cơ chế rất quan trọng để thống nhất nhận thức chung về các vấn đề an ninh khu vực mà hai bên cùng quan tâm, đồng thời đánh giá kết quả hợp tác Quốc phòng thời gian qua và định hướng nội dung hợp tác trong thời gian tới, trong tình hình mới. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước cũng khẳng định, dù dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhưng hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia thời gian qua đã được triển khai bài bản, hiệu quả và đạt nhiều kết quả tích cực.
© Ảnh : Trọng Đức - TTXVNĐại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath thực hiện lễ ký hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath thực hiện lễ ký hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2021
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath thực hiện lễ ký hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước
Trong đó, Việt Nam và Lào đã hoàn thiện các cơ chế hợp tác thông qua việc ký kết Thỏa thuận về hợp tác Biên phỏng, hợp tác cứu hộ - cứu nạn, công tác Đảng, công tác chính trị, hợp tác đào tạo, công tác viện trợ, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trong ứng phó với Covid-19.
Đáng chú ý, hai bên đã tổ chức thành công Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam - Lào lần thứ nhất. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm đã được xác định trong Kế hoạch hợp tác năm 2021 giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng hai nước tin tưởng đây sẽ là hoạt động có ý nghĩa chính trị to lớn, tạo sức lan tỏa rộng khắp tới các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố, phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào nói chung và giữa Quân đội hai nước nói riêng. Đồng thời, đây cũng là tiền đề quan trọng cho năm 2022 – “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào”.
Bàn về chiến lược, định hướng hợp tác thời gian tới, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất với các nội dung được trao đổi tại Đối thoại chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng trước đó, đồng thời nhấn mạnh một số định hướng trọng tâm. Trong đó có thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và Quân đội hai nước, đặc biệt là trong năm 2022, “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane thăm chính thức Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.12.2021
Việt Nam tặng Lào không chỉ là Tòa nhà Quốc hội mà là cả trái tim
Bộ Quốc phòng hai nước cũng tập trung vào công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cán bộ. Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục phối hợp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thông qua việc xúc tiến ký kết Thỏa thuận trên các lĩnh vực hai bên có nhu cầu hợp tác.
Đồng thời, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện cỏ như Đối thoại chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng, hội nghị liên tịch giữa các Quân khu giáp biên, Bộ đội Biên phòng của Việt Nam với các đơn vị tương ứng của Lào trong thời gian tới. Hai Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai công tác viện trợ, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh.
“Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở cả hai nước. Việt Nam chia sẻ trước những khó khăn mà Lào đang phải đối mặt. Trong khả năng của mình, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ cả về nhân lực và nguồn lực khi Lào có yêu cầu”, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nêu rõ.
Đặc biệt, cũng theo Đại tướng Phan Văn Giang, cần duy trì và tăng cường quan hệ giữa Quân đội 3 nước Việt Nam – Lào - Campuchia, trong đó có việc duy trì gặp gỡ thường niên giữa 3 Bộ trưởng Quốc phòng thời gian tới.
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam Vũ Hải Hà (giữa) với các đại biểu dự tại điểm cầu Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2021
Việt Nam – Lào – Campuchia luôn đi cùng nhau
Sau Hội đàm lãnh đạo cấp cao hai Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath tiến hành ký Nghị định thư hợp tác về Cứu hộ - Cứu nạn, Kế hoạch hợp tác Quốc phòng Việt Nam - Lào năm 2022 giữa hai Bộ Quốc phòng.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai bên cũng chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác Biên phòng giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam với Tổng cục An ninh và Tổng cục Cảnh sát (Bộ An ninh Lào).

Giữ hòa bình biên giới Việt Nam – Lào

Trước đó, chiều 11/12, theo Bộ Quốc phòng, Đối thoại chính sách Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 2 đã diễn ra tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.
Tại sự kiện, thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chào mừng, gửi lời cảm ơn trung tướng Vongkham Phommakone, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cùng đoàn đại biểu sang dự Đối thoại chính sách Quốc phòng lần thứ 2.
Nhấn mạnh, đối thoại chính sách Quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 2 có ý nghĩa hết sức quan trọng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nêu rõ, hai bên luôn thẳng thắn, cởi mở, chân thành trên tinh thần quan hệ đoàn kết đặc biệt.
Tại buổi Đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và vấn đề cùng quan tâm, chia sẻ nhận thức chung về những tác động sâu sắc trên nhiều lĩnh vực và phạm vi toàn cầu của đại dịch Covid-19, sự nổi lên của các thách thức an ninh phi truyền thống, sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn ngày càng gia tăng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Trong khi đó, ASEAN tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia nội khối cũng như các đối tác bên ngoài vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.
Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước nêu rõ, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn chào mừng.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về quan hệ Việt - Lào
Nhấn mạnh việc đảm bảo hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực biên giới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Trung tướng Vongkham Phommakone nhất trí, quân đội hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các lực lượng quản lý biên giới thông qua các hình thức như giao lưu, kết nghĩa, chia sẻ thông tin, tuần tra chung phòng, chống, trấn áp tội phạm, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, đồng thời phối hợp phòng, chống hiệu quả nguy cơ lây lan của dịch bệnh Covid-19.
Cũng trong khuôn khổ chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt - Lào lần thứ nhất, Bộ đội Biên phỏng hai nước đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Thỏa thuận hợp tác biên phòng. Nhân văn hơn, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động khám chữa bệnh chung và các chương trình an sinh xã hội đều được triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

‘Đường biên giới kiểu mẫu’

Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Trung tướng Vongkham Phommakone đã chia sẻ về công tác xây dựng đường biên giới Việt – Lào, đồng thời nhận định, đây là “đường biên giới kiểu mẫu” của hòa bình, hữu nghị, hợp tác vì sự ấm no của nhân dân hai nước.
Tướng Vongkham Phommakone cho rằng, Giao lưu Quốc phòng Việt Nam – Lào lần này bao gồm những hoạt động có ý nghĩa vô cùng sâu sắc trong đời sống chính trị, tinh thần đối với quân và dân vùng biên giới góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới để chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào thực sự hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.
© Ảnh : Trọng Đức - TTXVNĐại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath chào cột mốc 605 thuộc cửa khẩu Lao Bảo
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath chào cột mốc 605 thuộc cửa khẩu Lao Bảo - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2021
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath chào cột mốc 605 thuộc cửa khẩu Lao Bảo
Từ đó, theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, sẽ đập tan luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về quan hệ hai nước, từ đó đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.
“Tôi mong rằng chương trình Giao lưu này sẽ tiếp tục được triển khai hàng năm và lan tỏa một cách sâu rộng, có hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, Thứ trưởng Vongkham Phommakone khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала