Biển Đông - Sputnik Việt Nam, 1920
Biển Đông
Tin tức, sự kiện, quan điểm, bình luận về tình hình Biển Đông, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo.

Trung Quốc chỉ trích quan điểm của Ngoại trưởng Mỹ về ASEAN và tình hình Biển Đông

© AP Photo / Mark SchiefelbeinĐại diện chính thức Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin
Đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2021
Đăng ký
Chính quyền Trung Quốc coi những tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về tình hình Biển Đông và về sự tương tác của CHND Trung Hoa với các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là không thể chấp nhận được, vì những tuyên bố như vậy gây bất ổn tình hình trong khu vực.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin) cho biết điều này hôm thứ Ba.
"Hoa Kỳ nên giúp thúc đẩy đối thoại, không tạo ra trở ngại cho sự phát triển quan hệ giữa các quốc gia trong khu vực. Hoa Kỳ vi phạm sự đoàn kết và phá hoại sự hợp tác", - ông nói tại một cuộc họp báo khi bình luận về tuyên bố gần đây của Blinken về tình hình ở Đông Á và Đông Nam Á.
Theo nhà ngoại giao Trung Quốc, Washington tìm cách tạo ra một cuộc đối đầu giữa các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC).

“Những hành động như vậy không thể nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế”, - ông nhấn mạnh.

Antony Blinken - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2021
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: ASEAN lo ngại về hành động của Trung Quốc, Mỹ sẽ củng cố quan hệ với khối
Uông Văn Bân nói thêm rằng Washington phải tôn trọng những nỗ lực chung của Bắc Kinh và các quốc gia thành viên của Hiệp hội nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Chính sách của Trung Quốc trong APAC

Trước đó, Antony Blinken nói rằng các quốc gia thành viên ASEAN được cho là bày tỏ quan ngại về chính sách của Trung Quốc trong APAC và Hoa Kỳ có ý định thiết lập quan hệ sâu sắc hơn với các quốc gia này. Ngoại trưởng Mỹ nói thêm rằng Washington dự định đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông, nơi mà theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao, "các hành động gây hấn của Bắc Kinh đe dọa sự di chuyển tự do của hàng hóa trị giá 3 nghìn tỷ USD mỗi năm."
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала