Tuyển Việt Nam muốn 'chơi thẳng thắn' với tuyển Indonesia

© Ảnh : TTXVN - Hoàng LinhHLV Park Hang Seo "đá ma" cùng các cầu thủ.
HLV Park Hang Seo đá ma cùng các cầu thủ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - HLV Park Hang-seo hy vọng Indonesia chơi tấn công khi đối đầu với tuyển Việt Nam, như cách họ từng làm trước tuyển Lào và Campuchia ở AFF Cup 2020 sau khi ghi được 9 bàn thắng. Ông tự tin: "Nếu họ nghĩ chúng tôi luống cuống...thì chúng tôi chờ".

'Nếu họ nghĩ chúng tôi luống cuống ở 2 cánh thì...chúng tôi chờ'

Trong cuộc họp báo trực tuyến sáng 14/12, nhận xét về tình hình trước trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết, so với hồi gặp nhau ở vòng loại World Cup 2022, bây giờ Indonesia có nhiều thay đổi về nhân sự, khả năng hoạt động rộng hơn và mạnh mẽ hơn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seok - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2021
Chủ tịch Quốc hội hai nước Việt-Hàn nhắc đến thành công của HLV Park Hang-seo
Minh chứng ở 2 trận trước đó với Lào và Campuchia, hàng công của họ đã chơi tốt và ghi đến 9 bàn. Thầy Park nêu quan điểm:
"Tất nhiên, gặp Campuchia và Lào, với tư cách đội mạnh hơn thì Indonesia sẽ đẩy cao đội hình và tấn công. Nhưng tấn công nhiều cũng để lại nhiều khoảng trống. Tôi không đánh giá thấp Lào và Campuchia đâu. Đá với ứng viên như Indonesia, thua nhiều cũng dễ hiểu thôi".
Ông nhấn mạnh thêm:
"Hy vọng Indonesia cũng chơi tấn công khi đối đầu Việt Nam. Điều này tốt cho chúng tôi".
Khi được hỏi về việc truyền thông Indonesia không đánh giá cao khả năng phòng ngự ở hai biên của Việt Nam, HLV Park nói:
"Nếu họ nghĩ chúng tôi luống cuống ở hai cánh thì cứ tấn công vào đó đi. Chúng tôi chờ".

Trận đấu thú vị giữa 2 nhà cầm quân người Hàn Quốc

Có thể nói, dưới thời của HLV Park, tuyển Việt Nam luôn thắng tuyển Indonesia trên mọi mặt trận. Trong đó có vòng bảng và chung kết SEA Games 2019, cùng hai lượt trận tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á.
Tính trên bình diện Đông Nam Á, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn bất bại suốt 32 trận. Trong khi đó, xét về tương quan trận tối nay, lực lượng của Việt Nam cũng dồi dào, không cầu thủ nào chấn thương hay nhiễm Covid-19.
Còn Indonesia thiếu tiền vệ 21 tuổi Egy Maulana Vikri, do CLB FK Senica của Slovakia chưa "thả người".
Cầu thủ bóng đá Việt Nam Nguyễn Quang Hải trong bàn thắng vào lưới Malaysia - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2021
Thầy Park nói gì về chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam trước Malaysia và vị trí nhất bảng B?
Đây cũng là cuộc so tài thú vị giữa hai HLV đồng hương Hàn Quốc. Khi còn làm việc ở quê nhà, Shin Tae-young đã thắng 8, hòa một và thua một trong 10 dịp đối đầu Park Hang-seo. Tuy nhiên, khi dẫn Indonesia đá vòng loại World Cup, ông đã thua thảm 0-4 trước đàn anh.
Sau khi thắng Lào 2-0 và Malaysia 3-0, Việt Nam đang đứng thứ hai bảng B. Đội tuyển chỉ kém Indonesia hiệu số (+5 so với +6).
Do đó, nếu thắng trận này, thầy trò HLV Park sẽ giành vé bán kết sớm một vòng đấu. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo các cầu thủ.
"Hai trận vừa qua, các cầu thủ phòng ngự đã mắc một số lỗi. Có lẽ do sự tập trung đi xuống. May mắn chưa thủng lưới nhưng tôi cũng phải nhắc nhở, để họ chơi tốt hơn ở trận sắp tới", ông nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала