UAE đe dọa từ chối mua máy bay F-35 do Mỹ đưa ra yêu cầu chống gián điệp

© Ảnh : Public domain / Robert SullivanMáy bay ném bom F-35 trên bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ
Máy bay ném bom F-35 trên bầu trời Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Do Washington đưa ra yêu cầu an ninh "khắc nghiệt" chống gián điệp Trung Quốc, UAE có thể rút khỏi thỏa thuận với Mỹ về mua máy bay chiến đấu F-35 và các loại vũ khí khác, Wall Street Journal đưa tin, dẫn nguồn từ các quan chức Mỹ.

Bán máy bay chiến đấu cho UAE

Trước đó, tờ New York Times dẫn lời đại diện Văn phòng Tổng thống đưa tin, Mỹ đang phải thông qua việc bán vũ khí cho UAE với tổng số tiền 23 tỷ USD, kể cả máy bay chiến đấu F-35 và máy bay không người lái chiến đấu Reaper.
Sau đó, Bloomberg đưa tin rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi UAE ngừng sử dụng công nghệ của công ty Trung Quốc Huawei, nếu Abu Dhabi từ chối có thể gây nguy cơ phá bỏ thỏa thuận.
Theo tờ báo, vẫn chưa rõ Emirates thực sự hủy thỏa thuận hay đây là động thái ngoại giao của họ trước chuyến thăm của phái đoàn quân sự UAE tới Bộ Quốc phòng Mỹ.
Tờ New York Times cho biết: “Một quan chức chính phủ cấp tương đối thấp đã viết thông điệp gợi ý rằng đó là chiến thuật đàm phán trước cuộc gặp”.
Máy bay chiến đấu F-35 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.01.2021
Mỹ đình chỉ việc bán vũ khí cho Saudi Arabia và UAE
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала