Bộ Ngoại giao Nga: Matxcơva sẽ nhanh chóng đáp trả Berlin về việc trục xuất các nhà ngoại giao

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.12.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Matxcơva sẽ sớm đáp trả việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi Đức, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

"Đây sẽ là những biện pháp đối xứng, hoàn toàn hợp lý... Chúng sẽ được công bố chính thức trong thời gian tới", - bà nói trên chương trình của RT DE.

Đồng thời, bà Zakharova lưu ý rằng Nga sẵn sàng đối thoại với chính phủ mới của Đức.
Tòa nhà Đại sứ quán Liên bang Nga tại Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2021
Đức tuyên bố hai nhà ngoại giao Nga là persona non grata

Trục xuất các nhà ngoại giao Nga khỏi Đức

Hôm qua, Tòa án Tối cao Berlin đã kết tội Vadim Sokolov Krasikov, công dân Nga vì đã giết công dân Gruzia Zelimkhan Khangoshvili và xử tù chung thân. Người bào chữa cho rằng không đủ cơ sở chứng cứ, nhưng chưa đưa ra quyết định kháng án.
Sau đó, Bộ Ngoại giao Đức đã triệu tập Đại sứ Nga Sergei Nechaev và thông báo trục xuất hai nhà ngoại giao, bà Annalena Berbock cho biết. Quyết định này cũng được sự ủng hộ của Thủ tướng Olaf Scholz.
Thủ tướng Đức Scholz đã chấp thuận trục xuất các nhà ngoại giao Nga sau bản án trong vụ Khangoshvili.
Ông nói với các phóng viên trước thềm hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo EU ở Brussels: "Phán quyết mà chúng tôi đã nghe đối với vụ giết người ở Tiergarten là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy điều gì đó tồi tệ đã xảy ra. Do đó, ngoại trưởng đã phản ứng bằng một câu trả lời rõ ràng, điều này hoàn toàn đúng".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала