Lầu Năm Góc lo ngại việc Trung Quốc gia tăng sức mạnh quân sự ở biên giới giáp Ấn Độ

© AFP 2023 / Saul Loeb Lầu Năm Góc
Lầu Năm Góc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.12.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Mỹ lo ngại về việc Trung Quốc gia tăng lực lượng quân đội gần đường phân giới trên dãy Himalaya, ngăn cách nước này với Ấn Độ, Foreign Policy đưa tin dẫn nguồn một quan chức cấp cao giấu tên.
Theo tạp chí này, Bắc Kinh đã triển khai máy bay ném bom chiến lược ở khu vực này vào tháng trước.

“Trong vài tháng qua, các quan chức Ấn Độ lưu ý rằng Trung Quốc duy trì một số lượng quân đáng kể ở sát biên giới và đang tiến hành nhiều cuộc diễn tập hơn, điều đó làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh có thể hành động trở lại”, - bản tin cho biết.

Quan hệ Trung-Ấn. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.11.2021
Tướng Ấn Độ: Thiếu lòng tin cản trở việc giải quyết tranh chấp biên giới với Trung Quốc
Tuy nhiên, như tạp chí nhận xét, hiện tại vẫn chưa rõ liệu Bộ Ngoại giao hay Lầu Năm Góc có gửi thêm vũ khí và trang thiết bị cho Ấn Độ hay không. Các quan chức cho biết Washington đang "phối hợp hành động ở mọi cấp độ" với New Delhi.
Theo một quan chức Ấn Độ giấu tên, Hoa Kỳ đã trở nên tích cực hơn trong việc chia sẻ thông tin tình báo với Ấn Độ về các hành động của Trung Quốc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала