Mỹ áp đặt hạn chế thương mại đối với 37 công ty Trung Quốc, Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ

© Sputnik / Natalia SeliverstovaQuốc kỳ Mỹ
Quốc kỳ Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Mỹ đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty từ Trung Quốc, Gruzia và Thổ Nhĩ Kỳ vì những hành động đi ngược lại lợi ích chính sách đối ngoại của Mỹ, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố.

"37 tổ chức này đã bị chính phủ Hoa Kỳ xác định là có hoạt động trái với chính sách đối ngoại hoặc lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ", - văn kiện của Bộ Thương mại sẽ được công bố hôm thứ Sáu trong sổ đăng ký liên bang.

Tài liệu lưu ý rằng đó là các công ty từ Trung Quốc, Georgia, Malaysia và Thổ Nhĩ Kỳ.
Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.12.2021
Mỹ áp đặt trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc và Mỹ Latinh

Các biện pháp trừng phạt đối với Viện hàn lâm nghiên cứu y khoa của Trung Quốc

Bộ Thương mại cho biết Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Học viện Nghiên cứu Quân y Trung Quốc.
Các biện pháp trừng phạt đang được áp đặt đối với Học viện Nghiên cứu Quân y Trung Quốc và 11 viện nghiên cứu về vi sinh vật học, dịch tễ học, chất độc học, kỹ thuật sinh học, kiểm soát dịch bệnh và thậm chí cả thuốc thú y vì "sử dụng các quy trình công nghệ sinh học để hỗ trợ cho quân đội Trung Quốc". Bộ Thương mại Mỹ cũng đề cập đến thông tin về "vũ khí khả thi điều khiển bộ não."

"Những hành động này đi ngược lại với lợi ích an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ", - Bộ Thương mại cho biết.

Bộ Tài chính Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.12.2021
Hoa Kỳ áp đặt trừng phạt liên quan đến Trung Quốc, Myanmar, Bắc Triều Tiên và Bangladesh
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала