Nhà báo phụ trách chuyên mục Mỹ : Phương Tây có thể ra đòn tấn công mới vào Nga

© AP Photo / Maya AlleruzzoQuân đội Hoa Kỳ.
Quân đội Hoa Kỳ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.12.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Nhà phân tích Peter Suciu của ấn phẩm Mỹ National Interest giải thích lý do tại sao những lo ngại của Nga về một cuộc xâm lược mới của các nước phương Tây không phải là không có cơ sở.

"Không có gì ngạc nhiên khi "gấu Nga mài giũa móng vuốt" - hiện đại hóa hạm đội hải quân, tiến hành các cuộc tập trận thường xuyên và phát triển vũ khí mới từ xe tăng T-14 Armata đến tên lửa siêu thanh và tàu ngầm", tác giả lập luận.

Moskva đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất

Ông nói rõ rằng đối với hầu hết người Mỹ, ý tưởng về sự xâm lược của NATO có vẻ như "Nga tự nghĩ ra", nhưng Moskva không phải vô cớ đang chuẩn bị cho một kịch bản như vậy. Như nhà báo nhắc lại, trong vài thế kỷ qua, các cường quốc phương Tây đã nhiều lần cố gắng thách thức Nga và chiếm đoạt các vùng đất của nước này.
Hoa Kỳ cũng xâm lược đất nước trong cuộc Nội chiến năm 1918 và tham gia các trận chiến chống lại lực lượng Bolshevik. Chỉ hai thập kỷ sau, Đức Quốc xã đã gây ra một cuộc xung đột đẫm máu chống lại Liên Xô với hàng triệu nạn nhân, bài báo viết.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2021
Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: không thể tin tưởng NATO

"Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và sau khi Liên Xô sụp đổ, Nga có lẽ đã trở nên dễ bị tổn thương hơn, khi nhiều vệ tinh trước đây của họ trong thời kỳ cộng sản - Ba Lan, Hungary và Romania, cũng như Cộng hòa Séc và Slovakia - đã gia nhập NATO", - người phụ trách chuyên mục viết.

Như Suciu lưu ý, việc hiện đại hóa quân đội Nga không nên được coi là khả năng tấn công, mà là một yếu tố kìm hãm và đảm bảo rằng Moskva sẽ không nhận thêm một cuộc xâm lược tiếp theo của phương Tây.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала