Triều Tiên xử bắn 7 người vì quá say đắm K-pop

© AP Photo / Wong Maye-ENhân viên phục vụ mặc đồ K-pop cạnh nhà hàng ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên
Nhân viên phục vụ mặc đồ K-pop cạnh nhà hàng ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.12.2021
Đăng ký
The New York Times dẫn nguồn từ các nhà hoạt động nhân quyền đưa tin, chính quyền Triều Tiên đã xử bắn công khai 7 người vì tội xem và phát tán clip của nhóm nhạc K-pop.

Chiến đấu với K-pop ở Bắc Triều Tiên

Theo dữ liệu dựa trên lời kể của hơn 700 người đào tẩu, các vụ xử tử diễn ra từ năm 2012 đến năm 2014 tại thành phố Hyesan, nằm trên biên giới với Trung Quốc. Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, Kim Jong-un, muốn dùng cách này để chống lại thể loại âm nhạc K-pop và văn hóa phương Tây mà ông cho rằng có hại vì làm suy đồi trí não của người dân Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.06.2021
Kim Jong-un gọi văn hóa nhạc pop của Hàn Quốc là "khối u ác tính"
Ngoài ra, được biết rằng các vụ xử tử được cố tình tổ chức nơi công cộng để người dân phải e sợ. Bản án được thực hiện bởi 3 quân nhân, họ đã bắn tổng cộng phát súng về phía bị cáo.
"Gia đình của những người bị hành quyết bắt buộc phải có mặt tại buổi xử bắn", - thông báo cho biết.

Án tử hình ở CHDCND Triều Tiên

Trước đó ở Triều Tiên, một người đàn ông đã bị kết án tử hình vì bán bản sao của The Squid Game. Tin đưa rằng bị cáo đã tải bộ phim ở Trung Quốc, sau đó lưu vào USB và phân phát cho đồng hương.
Một cảnh trong phim Xuân, hạ, thu, đông ... rồi lại xuân của đạo diễn Hàn Quốc Kim Ki Duk - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2021
Vì xem phim truyền hình – xử bắn? Tại sao CHDCND Triều Tiên cần luật mới cấm "mọi thứ của Hàn Quốc"
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала