Ấn Độ là một trong các đối tác quan trọng của Việt Nam trong hợp tác dầu khí

© Ảnh : Huy Hùng – TTXVNKhu khai thác dầu tại mỏ Bạch Hổ (thuộc Petrovietnam), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giữ vị trí thứ 4 trong Top Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021
Khu khai thác dầu tại mỏ Bạch Hổ (thuộc Petrovietnam), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giữ vị trí thứ 4 trong Top Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2021
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Hợp tác về năng lượng, thăm dò và khai thác dầu khí là lĩnh vực then chốt trong quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ.
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ nhấn mạnh điều này tại cuộc gặp ông AK Gupta, Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC) sáng 17/12 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 15-19/12/2021.

Tạo điều kiện đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp Ấn Độ

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai dân tộc và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ là cơ sở vững chắc cho việc phát triển hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại trên các lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh như công nghệ, dược phẩm, đặc biệt là năng lượng, thăm dò và khai thác dầu khí.
© Ảnh : Doãn Tấn – TTXVNChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ AK Gupta.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ AK Gupta. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2021
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ AK Gupta.
Người đứng đầu Quốc hội cũng đánh giá cao những thành công bước đầu của tập đoàn ONGC tại Việt Nam. Đồng thời, ông Vương Đình Huệ nhấn mạnh rằng, Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty của Ấn Độ tiếp tục hiện diện lâu dài và mở rộng đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng, thăm dò, khai thác dầu khí trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hi vọng, điều này sẽ mở ra làn sóng đầu tư mạnh mẽ mới của các tập đoàn Ấn Độ vào thị trường Việt Nam, hướng đến mục tiêu kim ngạch thương mại hai nước đạt 15 tỷ đô trong thời gian tới.

Hướng tới kỷ nguyên hợp tác Việt - Ấn

Về phần mình, ông AK Gupta, Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC) bày tỏ cảm kích vì những hỗ trợ của Việt Nam dành cho tập đoàn, đồng thời cho biết tập đoàn đang có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Tập đoàn Petro Việt Nam.
Nhân dịp này, ông AK Gupta cũng nêu một số kiến nghị, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh và khai thác dầu khí tại Việt Nam với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Qua đó, ông AK Gupta cũng bày tỏ mong muốn được đầu tư và hoạt động lâu dài tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2021
Quan hệ Việt - Ấn phát triển cả về “chất và lượng”
Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ông Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam cam kết bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật. Tới đây, Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Dầu khí để tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn cho phát triển ngành dầu khí.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала