Bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay thế hệ thứ năm tại Trung Quốc

© AP Photo / Taiwan Ministry of Defense Máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc.
Máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2021
Đăng ký
Tập đoàn công nghiệp máy bay Thành Đô thông báo rằng họ đang tăng cường sản xuất máy bay thế hệ thứ năm của mình. Trong quý 4 năm 2021, nhu cầu về máy bay chiến đấu Chengdu J-20 của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tăng lên. Đây là tin đưa của Military Watch.

Thành công của máy bay chiến đấu Trung Quốc

Ấn phẩm lưu ý rằng máy bay chiến đấu đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Nhà sản xuất Trung Quốc công bố về các lô máy bay kỷ lục cung cấp cho quân đội Trung Quốc. Một trong những lý do khiến tốc độ sản xuất tăng là do Trung Quốc phát triển động cơ WS-10B.
Các máy bay chiến đấu J-20A và J-20B đã nhận được động cơ mới này, thay thế cho động cơ Nga, được sử dụng trên các phiên bản máy bay đầu tiên.
Hồi tháng 11, Trung Quốc cho dựng tượng đài đầu tiên về máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm. Nguyên mẫu của máy bay J-20 được đặt trên lãnh thổ của trung tâm huấn luyện Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Thành Đô. Nguyên mẫu được biến thành tượng đài vốn trước đây được sử dụng trong các cuộc thử nghiệm.
Su-35 - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.12.2021
Máy bay chiến đấu Nga trở thành mối đe dọa "sinh tử" đối với Trung Quốc
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала