Các nền kinh tế hàng đầu thế giới công nhận Việt Nam là đối tác tin cậy

© Ảnh : Dương Giang-TTXVNThủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Đối thoại chiến lược quốc gia giữa Việt Nam và WEF
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Đối thoại chiến lược quốc gia giữa Việt Nam và WEF - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Mối quan hệ ngoại giao bền chặt được xây dựng dựa trên lòng tin, tính chính trực, sự ủng hộ của đối tác quốc tế thông qua các nhà ngoại giao chuyên nghiệp và tận tụy của Việt Nam.
Nhận xét của ông Paul Smith, Phó Chủ tịch Mạng lưới Việt Nam - Anh (VNUK Network) nhân dịp Hội nghị Đối ngoại toàn quốc vừa diễn ra.

Đối ngoại mang lại thành công cho Việt Nam trên trường quốc tế

Trong phát biểu của mình mới đây, ông Paul Smith, Phó Chủ tịch Mạng lưới Việt Nam - Anh (VNUK Network) nhấn mạnh rằng, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá và đa phương hoá của Việt Nam trong thời gian qua đã làm nổi bật tầm quan trọng của việc xây dựng các mối quan hệ bền chặt dựa trên lòng tin, tính chính trực.
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2021
Công tác ngoại giao của Việt Nam nay đã khác
Thông qua các nhà ngoại giao chuyên nghiệp và tận tụy, Việt Nam chiếm được cảm tình, sự tin cậy của bạn bè quốc tế, trong đó có Vương quốc Anh.
Thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế qua đánh giá của Phó chủ tịch VUNK Network khiến "các nền kinh tế hàng đầu thế giới công nhận". Theo ông Paul Smith, Việt Nam đã trở thành đối tác tin cậy về thương mại, quốc phòng và an ninh. Đồng thời là quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn tại Liên hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).
"Vị trí này sẽ cho phép các nhà ngoại giao Việt Nam thúc đẩy hơn nữa thương mại giữa Việt Nam và thế giới, cũng như nâng tầm ảnh hưởng của đất nước để trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045” - Ông Paul Smith khẳng định.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Thế giới quý mến Việt Nam hơn”

Nét đặc sắc, độc đáo của ngoại giao Việt Nam

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng mô tả, trường phái đối ngoại của Việt Nam mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam” với "gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển". Bình luận về điều này, ông Paul Smith, Phó Chủ tịch VNUK Network phân tích:
“Chính sách ngoại giao này của Việt Nam là rất phù hợp, đặc sắc và độc đáo. Đặc biệt về sự linh hoạt cần thiết để xây dựng các mối quan hệ toàn cầu, đối phó với các thách thức vè an ninh và quốc phòng”.
Cũng theo ông Paul Smith, "gốc tre vững” là hình ảnh chính xác mô tả việc cần thiết khi bảo vệ các giá trị của Việt Nam đối phó với khác biệt và thách thức. Trong đó, "cành uyển chuyển” thể hiện sự linh hoạt, mềm dẻo cần thiết trong việc tạo dựng các mối quan hệ toàn cầu.
“Tôi đặc biệt ấn tượng với các so sánh này bởi cây tre là biểu tượng của sự bền vững và năng lượng tái tạo, góp phần quan trọng trong công cuộc chống biến đổi khí hậu” - Ông Smith bày tỏ.
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam dự Hội thảo trực tuyến “Hai thế kỷ hữu nghị, hai thập kỷ đối tác chiến lược” - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.12.2021
Việt Nam - Liên bang Nga: ‘Hai thế kỷ hữu nghị, hai thập kỷ đối tác chiến lược’

Việt Nam thực sự vươn ra 'biển lớn’

Hơn 20 năm qua, Việt nam nỗ lực phát triển và hội nhập thế giới, đạt được những thành tựu đáng kể trong quá trình hội nhập quốc tế nói chung và kinh tế nói riêng.
Trở thành đối tác thương mại được tôn trọng và tin cậy là minh chứng cho việc Việt Nam đã tạo dựng được "thương hiệu quốc tế” quan trọng trên phạm vi toàn cầu.
Đại sứ Đặng Đình Quý - Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ phát biểu tại phiên họp HĐBA LHQ về tình hình Iraq và hoạt động của Phái bộ LHQ Hỗ trợ Iraq (UNAMI) ngày 25/8/2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2021
Việt Nam ủng hộ LHQ cải tổ Hội đồng Bảo an
Trong khu vực nói chung và ASEAN nói riêng, Việt Nam đóng vai trò đòn bẩy, là quốc gia đi đầu trong các sáng kiến về kinh tế, đóng góp chung vào thịnh vượng chung của khối. Bằng chứng là Việt Nam đã phát triển quan hệ thương mại với hơn 220 quốc gia.
"Rất ít nền kinh tế mới nổi khác nào đạt được thành tựu như vậy trong một thời gian ngắn như Việt Nam” - Ông Paul Smith nhấn mạnh.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch VNUK Network nêu rõ, thực hiện Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ giúp nâng tầm Việt Nam lên vị trí quan trọng trong tương lai. Phát triển thương hiệu Việt Nam, tập trung vào công nghệ và năng lượng tái tạo bền vững sẽ mở ra cánh cửa để Việt Nam đến với thế giới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала