Hàng trăm nhà khoa học kêu gọi Biden từ bỏ quyền tấn công hạt nhân đầu tiên

© Flickr / International Campaign to Abolish Nuclear Weaponstấn công hạt nhân
tấn công hạt nhân - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hàng trăm nhà khoa học đã kêu gọi Joe Biden chính thức tuyên bố Hoa Kỳ không có kế hoạch trở thành nước đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang, theo báo The New York Post.
Theo bài báo, khoảng 700 nhà khoa học và kỹ sư, trong đó có 21 người đoạt giải Nobel, đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ.

"Chúng tôi mong ngài tuyên bố Hoa Kỳ <...> xem xét khả năng chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp Mỹ hoặc các đồng minh bị tấn công trước", bức thư viết.

Theo tài liệu, Joe Biden cũng nên từ bỏ quyền của Tổng tư lệnh tự mình đưa ra quyết định về việc sử dụng vũ khí hạt nhân.
Các biện pháp này sẽ làm giảm khả năng leo thang xung đột với vũ khí thông thường thành một cuộc chiến tranh hạt nhân, các chuyên gia kết luận.
Cờ Mỹ trên nền của Điện Capitol ở Washington, Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2021
Một cú tấn công phi hạt nhân có thể khiến Hoa Kỳ phải quỳ gối
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала