Máy bay của nước nào sẽ được dùng làm nguyên mẫu cho máy bay do thám của Hàn Quốc?

CC BY 2.0 / Capt. Shannon Collins / 100427-F-6393C-080Hai phi công F-16 Fighting Falcons với Phi đội máy bay chiến đấu số 80 của Fighter Wing số 8, Căn cứ Không quân Kunsan, Hàn Quốc
Hai phi công F-16 Fighting Falcons với Phi đội máy bay chiến đấu số 80 của Fighter Wing số 8, Căn cứ Không quân Kunsan, Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Công ty Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) sẽ phát triển máy bay trinh sát mới theo hợp đồng với cơ quan mua sắm quốc phòng nhà nước, hãng thông tấn Ryonghap đưa tin hôm thứ Sáu.
Hãng tin đề cập tới dữ liệu từ công ty, theo đó bốn chiếc máy bay như vậy sẽ được tạo ra vào cuối năm 2026 để thay thế những mẫu cũ thuộc sở hữu của các lực lượng vũ trang Hàn Quốc. Giá trị hợp đồng sẽ lên tới 674 triệu USD.
Để tạo ra máy bay do thám ở Hàn Quốc, KAI sử dụng Falcon 2000LXS của Pháp, bổ sung thêm phần ruột thích hợp. Dự kiến, điều này sẽ giúp Hàn Quốc tăng cường khả năng phòng thủ và phát triển các lĩnh vực hàng không vũ trụ.
Máy bay chiến đấu J-16 của Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2021
Bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay thế hệ thứ năm tại Trung Quốc
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала