Nhà hoạt động Mỹ tức giận vì "kế hoạch Biden" về Nga

© Sputnik / Pavel Bednyakov / Chuyển đến kho ảnhHội nghị G20 ở Rome
Hội nghị G20 ở Rome - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Nhà hoạt động người Mỹ Jack Posobets đã chỉ trích gay gắt chính sách đối ngoại của Tổng thống Joe Biden, người mà theo ý kiến của ông là cố tình làm hỏng mối quan hệ của Hoa Kỳ với Nga.

"Chính quyền Biden đang xung đột với Nga về vấn đề Ukraina, tất cả nhằm che giấu những thất bại ở trong nước", ông viết trên Twitter.

Bài đăng được nhà báo Ấn Độ Abhijit Iyer-Mitra bình luận, lưu ý rằng đảng Dân chủ Mỹ đã chọn "mục tiêu tồi tệ nhất" có thể.

“Chỉ có một quy tắc duy nhất trong chiến tranh: không bao giờ nên tấn công Nga", ông kết luận.

Gần đây, Kiev và các quốc gia phương Tây đã bày tỏ quan ngại trước việc Nga dường như đang tăng cường "các hành động gây hấn" gần biên giới Ukraina. Moskva đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc như vậy, đồng thời tuyên bố rằng Nga không đe dọa bất kỳ ai và không có ý định tấn công bất kỳ nước nào.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в Георгиевском зале Кремля - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2021
Người Trung Quốc dự đoán Ukraina sẽ gặp "rắc rối lớn" sau cuộc hội đàm giữa Putin và Tập Cận Bình
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала