Nhật Bản thông qua ngân sách quân sự cao kỷ lục

© AP Photo / Shizuo KambayashiLính Nhật bên cạnh Bộ Quốc phòng (ảnh lưu trữ)
Lính Nhật bên cạnh Bộ Quốc phòng (ảnh lưu trữ) - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã yêu cầu cấp ngân sách cao kỷ lục cho năm tài chính tiếp theo (bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2022), NHK đưa tin.
Bộ Quốc phòng dự định xin 49 tỷ USD từ ngân sách. Hiện số tiền này đang được thống nhất với bộ tài chính nước này.
Đặc biệt, có kế hoạch phân bổ 89 triệu USD để phát triển máy bay không người lái sử dụng trí tuệ nhân tạo, có khả năng cảnh báo cho máy bay chiến đấu về các mối nguy. 347,8 triệu USD sẽ được dùng vào việc sửa đổi tên lửa hành trình dẫn đường tầm xa, có thể trang bị cho tàu và máy bay chiến đấu.
Chi tiêu quân sự của Nhật Bản đã tăng trong 10 năm liên tiếp, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt mức 2% GDP.
Đồng thời, trong ngân sách bổ sung cho năm tài chính hiện tại, 6,84 tỷ USD sẽ được phân bổ cho chi tiêu quân sự.
Quân đội trên nền của cờ Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.12.2021
«Điểm yếu»: Điều gì sẽ khiến Mỹ tụt hậu so với Nga và Trung Quốc trong cuộc chạy đua vũ trang?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала