Hàng nghìn người chết ở Trung Quốc do liên quan đến việc ăn thịt

© Sputnik / Vitaliy Timkiv / Chuyển đến kho ảnhThịt heo
Thịt heo - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.12.2021
Đăng ký
Các nhà khoa học tại Đại học Exeter (Anh) và Đại học Hồng Kông phát hiện ra việc tiêu thụ thịt quá lớn dẫn đến ô nhiễm không khí và hậu quả là 75 nghìn ca tử vong sớm mỗi năm chỉ riêng ở Trung Quốc. Điều này được nêu ra trong bài báo đăng trên tạp chí Nature Food.
Các nhà khoa học nhận thấy sản lượng thịt ở Trung Quốc đã tăng 433% từ năm 1980 đến năm 2010, từ 15 lên 80 triệu tấn. Chỉ một phần nhỏ của sự gia tăng này là do dân số tăng, còn 60 triệu tấn tăng thêm là do sự thay đổi trong chế độ ăn uống. Lượng khí thải amoniac tăng gấp đôi so với cùng kỳ, với mức tăng 63% do tiêu thụ thịt tăng.

Các nhà khoa học thu được kết quả gì?

Dựa trên dữ liệu này, các nhà nghiên cứu ước tính 5% trường hợp tử vong ở Trung Quốc (trong số 1,83 triệu người năm 2010) là do các hạt vật chất trong không khí phát sinh từ chăn nuôi. Nghiên cứu cho thấy nếu người Trung Quốc ăn ít thịt hơn, sẽ giảm lượng khí thải nông nghiệp và giảm tác hại của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe toàn dân. Trong trường hợp này, lượng khí thải amoniac sẽ giảm 2,1 teragram và có thể tránh được 74 805 trường hợp tử vong.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan phát biểu tại Diễn đàn - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2021
Tại sao ông Lê Minh Hoan kêu gọi không ăn thịt chim trời?

Những tác động tiêu cực của việc sản xuất thịt

Tăng trưởng sản xuất thịt trên toàn thế giới trong 50 năm qua đáng chú ý nhất là ở Đông Á, đặc biệt là Trung Quốc. Đồng thời, các trang trại chăn nuôi là một trong những nguồn chính gây ô nhiễm môi trường, vì phân và phân bón dùng cho cây trồng thức ăn gia súc thải ra một lượng lớn amoniac. Sự suy giảm chất lượng không khí có liên quan đến các bệnh đường hô hấp, bao gồm ung thư phổi và bệnh tim mạch.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала