Tại Hoa Kỳ thử nghiệm tên lửa siêu thanh thất bại lần thứ ba liên tiếp

© Ảnh : U.S. Air ForceMáy bay quân sự B-52H mang nguyên mẫu AGM-183A
Máy bay quân sự B-52H mang nguyên mẫu AGM-183A - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.12.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Vụ thử tên lửa siêu thanh AGM-183A lại một lần nữa thất bại ở Hoa Kỳ, tờ The Drive viết.

"Lực lượng Không quân cho biết lý do chính xác của việc hủy bỏ các cuộc thử nghiệm vẫn chưa được xác định. Trong quá trình B-52H thực hiện chuyến bay, tên lửa đã không rời khỏi cánh máy bay", theo tác giả Joseph Trevithick.

Các quan chức cho biết tên lửa sẽ được đưa trở lại địa điểm lắp ráp để phân tích dữ liệu đo đạc từ xa.
Tên lửa hành trình siêu thanh X-51A Waverider - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.09.2019
Hoa Kỳ chưa đủ sức tự bảo vệ mình khỏi tên lửa siêu thanh của Nga

Kết quả đáng thất vọng

Các cuộc thử nghiệm trước đó của AGM-183A đã diễn ra vào tháng Bảy và tháng Tư. Thất bại lần thứ ba liên tiếp chắc chắn là điều đáng lo ngại, Trevithick viết.
Như tác giả chỉ ra, kết quả đáng thất vọng về những phát triển của Mỹ đặc biệt bất lợi khi so với thông tin về các vụ thử loại vũ khí tương tự ở Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала