Nguồn tin: Nga phát triển tên lửa hàng không có điều khiển X-UAV mới

© Fotolia / SergeyUAV
UAV - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.12.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga đã phát triển tên lửa dẫn đường phóng từ máy bay X-UAV (X-BPLA) mới, một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp-quân sự nói với Sputnik.

"X-UAV là sự phát triển tiếp theo của dòng vũ khí dẫn đường từ hệ thống tên lửa chống tăng Kornet-D. Đó sẽ là thành phần vũ khí trên máy bay không người lái tấn công <...>, cũng như trực thăng Ka-52M", nguồn tin nói.

Máy bay không người lái «Orion-E» của Nga. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2021
Trong 10 năm, Nga từ nước nhập khẩu máy bay không người lái đã trở thành nước xuất khẩu
Ông nóirõ hàng chục cuộc thử nghiệm thành công sản phẩm mới đã được thực hiện trước đó từ nguyên mẫu Ka-52M.

Hàng chục thử nghiệm thành công

"Ngoài ra, các tên lửa mới cũng được phóng từ các máy bay không người lái "Inokhodets", "Forpost "và "Altius", tin cho biết thêm.

Theo ông, tên lửa mới có tầm bắn lên đến 10 km và có khả năng tấn công hiệu quả cả các phương tiện bọc thép hạng nặng và các mục tiêu trên không tốc độ thấp.
X-UAV có thể được dẫn đường bằng tia laze hay ở các chế độ tầm nhiệt và truyền hình.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала