Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc định hướng công tác quân sự, quốc phòng năm 2022

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Trọng ĐứcHội nghị Quân chính toàn quân năm 2021
Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 20/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh quốc gia, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2021 do Bộ Quốc phòng tổ chức.

Tham gia, tổ chức thành công hội thao Army Games 2021 là điểm sáng

Hội nghị do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, cùng sự có mặt của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Đại tướng Lương Cường; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng các lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổng cục, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.
Nhìn lại năm 2021, lực lượng cán bộ, chiến sĩ quân đội ngoài việc có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy, giúp dân phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn, còn sẵn sàng vào tâm dịch Covid-19 thực hiện nhiệm vụ dài ngày.
Chiến sĩ Việt Nam thi đấu Cúp Biển ở Vladivostok trong khuôn khổ Hội thao Quân đội Quốc tế lần thứ VII Army Games-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.08.2021
Chuẩn đô đốc BQP Nga: Việt Nam chuẩn bị Army Games 2021 tuyệt vời hơn cả mong đợi
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo, triển khai linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, với 2 hoạt động nổi bật là việc tích cực đóng góp vào lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021 với tích cao tại Nga và tổ chức thành công tại Việt Nam.
Tổng kết trong năm nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm ngoái, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nhiệm vụ của lực lượng quốc phòng trong những năm tới

Phát biểu tại Hội nghị Quân chính toàn quốc, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, người đứng đầu Hội đồng quốc phòng và an ninh Việt Nam nhấn mạnh, cùng với duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ luôn sẵn sàng chiến đấu.
Được minh chứng trong công tác quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng.
Toàn quân cũng không ngại khó khăn, gian khổ, hi sinh, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy, giúp dân phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình giao lưu nghệ thuật “Nghĩa tình quân dân - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2021
Thủ tướng: 'Lực lượng quân đội Việt Nam là sức mạnh hiếm nơi nào trên thế giới có được'
Đặc biệt toàn quân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương vào tâm dịch thực hiện nhiệm vụ dài ngày, trực tiếp điều trị cho người bệnh, là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu, góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.
Về mục tiêu trong năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án và chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng.
Đồng thời triển khai chặt chẽ Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, cùng với triển khai sâu rộng Đề án Quân đội với nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала