Đức đe dọa trừng phạt Nga tùy theo tình huống với Ukraina

© AFP 2023 / Christof StacheĐức
Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht hôm Chủ nhật 19/12 trong một cuộc phỏng vấn với Bild am Sonntag nói rằng chính quyền Đức có thể thực hiện lời đe dọa trừng phạt chống Nga tùy theo bối cảnh tình hình Ukraina.
“Chúng ta phải sử dụng tất cả khả năng để ngăn chặn leo thang”, - bà nói.
Trả lời câu hỏi của các nhà báo về việc Berlin có sẵn sàng điều LLVT Đức (Bundeswehr) tới hỗ trợ Ukraina hay không, người đứng đầu Bộ Quốc phòng lảng tránh trả lời thẳng.

“Chúng ta phải tận dụng hết mọi khả năng về ngoại giao và trừng phạt kinh tế. Tất cả các bước tiếp theo cần được bàn bạc phối hợp chặt chẽ trong liên minh (NATO)”, - Bộ trưởng Đức nói.

Người Đức thấy Nga là đối tác có giá hơn Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.11.2021
Cựu Chủ tịch Nghị viện Châu Âu nói về quan hệ giữa Nga và Đức
Ngoài ra, Lambrecht lưu ý rằng bà có thể "hiểu rõ nỗi sợ hãi của Ukraina" nên sẽ thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng tới Litva. Ở đó bà sẽ đến thăm Lực lượng phản ứng nhanh NATO để có được hình dung về “cách binh sĩ nhìn nhận tình hình” ra sao.
Đồng thời, khi được hỏi liệu "Dòng chảy phương Bắc - 2" có thể trở thành một nội dung trong gói trừng phạt hay không, bà nhấn mạnh rằng "cần phải sử dụng toàn bộ công cụ mà chúng ta có".
“Những người chịu trách nhiệm về hành vi gây hấn phải cảm nhận được hậu quả đối với cá nhân họ. Ví dụ như việc họ không thể đi mua sắm ở đại lộ Champs-Elysees tại Paris”, - bà Lambrecht nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала