Nga gọi Bayraktar là "mồi ngon" cho Pantsir

© Sputnik / Dmitry ShorkovTổ hợp tên lửa-pháo cao xạ phòng không "Pantsir - S1" trên cơ sở xe tải KAMAZ.
Tổ hợp tên lửa-pháo cao xạ  phòng không Pantsir - S1 trên cơ sở xe tải KAMAZ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hệ thống tên lửa và pháo phòng không Pantsir của Nga có thể dễ dàng bắn hạ máy bay không người lái Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, đối với hệ thống này UAV là mục tiêu "ngon lành", ông Yury Muravkin, Phó Chỉ huy Tên lửa phòng không của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga cho biết.

"Đối với Pantsir, UAV Bayraktar với các đặc điểm về kích thước-khối lượng và các đặc tính về tốc độ sẽ là mục tiêu thuận tiện nhất", - ông cho biết trên một chương trình truyền hình của Nga.

Trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình lý do vì sao Bayraktar và tên lửa Israel có thể tiêu diệt các hệ thống phòng không này ở Syria và Libya, ông Muravkin lưu ý rằng đó là những trường hợp Pantsiri bị bỏ lại không có người điều khiển hoặc không được ngụy trang đúng cách.
Tor-M2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2020
Nêu tên "sát thủ" Nga đối với Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ
Trước đó, một số hãng truyền thông nước ngoài, trong đó có báo Haber 7 của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nói rằng hệ thống pháo phòng không Pantsir-S của Nga ở Syria và Libya đã tỏ ra "bất lực" trước các máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ như Bayraktar TB2.
Đặc biệt, bài báo đăng trên Haber 7 lưu ý rằng Bayraktar TB2 đã bắn trúng số lượng đáng kể tổ hợp Pantsir-S và các mục tiêu khác trong đợt tấn công của lực lượng vũ trang Syria ở tỉnh Idlib và phá hủy gần như toàn bộ hệ thống tên lửa phòng không do Nga sản xuất ở Libya khi quân đội của tướng Khalifa Haftar định chiếm Tripoli.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала