Thầy Park lên tiếng việc tuyển Việt Nam phải 'ăn cơm hộp', sắp gặp Thái Lan ở bán kết

© Ảnh : TTXVN - Lại Minh ĐôngAFF Suzuki Cup 2020: Đội tuyển Việt Nam thắng Campuchia với tỷ số 4-0
AFF Suzuki Cup 2020: Đội tuyển Việt Nam thắng Campuchia với tỷ số 4-0 - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Họp báo sau chiến thắng ngoạn mục 4-0 trước tuyển Campuchia, HLV Park Hang-seo chia sẻ những khó khăn và thuận lợi để chuẩn bị 'tung' đội hình mạnh nhất khi đối đầu 'kình địch' Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020.

'Vấn đề dinh dưỡng vẫn chưa được giải quyết triệt để'

Như Sputnik đã đưa tin, tuyển Việt Nam đã thắng "đậm" trước tuyển Campuchia với tỷ số 4-0, chia sẻ tại buổi họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ sự hài lòng trước kết quả này cũng như những học trò của mình.
Về việc chỉ có một ngày nghỉ trước khi tung đội hình chính trước trận bán kết với tuyển Thái Lan, HLV Park Hang-seo cho biết 'thể lực là điều không đáng lo ngại' đối với các học trò của mình 'dù gặp bất cứ đối thủ nào.
AFF Suzuki Cup 2020: Đội tuyển Việt Nam thắng Campuchia với tỷ số 4-0 - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.12.2021
Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng trước Campuchia
Đáng chú ý, cũng tại buổi họp báo tối 19/12, thầy Park lên tiếng về 'chuyện ăn uống' dành cho tuyển Việt Nam - điều khiến cộng đồng mạng và người hâm mộ Việt Nam xôn xao những ngày qua:
"Tuy nhiên vấn đề dinh dưỡng chưa được giải quyết triệt để. Cầu thủ Việt Nam vẫn ăn cơm hộp, Liên đoàn bóng đá Việt Nam có hỗ trợ nhưng chưa đủ".
Do quy định về phòng chống dịch COVID-19, chủ nhà Singapore không tổ chức ăn buffet tại khách sạn mà chỉ phục vụ phần ăn đặt riêng trong từng hộp theo thực đơn đã gửi cho các đội tuyển lựa chọn.
Trước đó khi các trận đấu của AFF Cup 2020 chưa diễn ra, HLV Park Hang Seo cũng từng chia sẻ những khó khăn mà các cầu thủ Việt Nam phải trải qua, đặc biệt là vấn đề ăn uống tại Singapore.
Theo đó, không đơn thuần là chuyện ăn cơm phần thay vì tự do chọn món như khi dùng buffet, mà còn là khẩu phần ăn dành cho cầu thủ ít và không đúng khẩu vị. Ông cho biết
"Các cầu thủ gặp khó về cả đi lại, tâm lý, thậm chí cả ăn uống nữa. Đây là điều mà các cầu thủ phải tự khắc phục. Mọi người cần hướng tới sự thay đổi theo hướng tích cực để tìm ra giải pháp".
Giải thích về vấn đề này, HLV Park cho biết tuyển Việt Nam ở cùng khách sạn với 3 đội khác, tuy thực đơn như nhau nhưng mỗi đội lại có khẩu vị khác nhau. Cụ thể, các cầu thủ Việt Nam thích ăn thịt heo hơn, các đội khác thì không.
"Chúng tôi chỉ ăn gà và cá suốt ba ngày qua. Tôi nghĩ ban tổ chức nên linh động đổi mới các món ăn để giúp cầu thủ có thể ăn ngon và bổ sung dinh dưỡng", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm.
Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết các suất ăn được đảm bảo về chế độ dinh dưỡng, nhưng ê-kíp bác sỹ tuyển Việt Nam vẫn làm việc với nhà bếp nhằm điều chỉnh các món ăn cho phù hợp với khẩu vị các cầu thủ nhưng có vẻ như tình hình vẫn chưa cải thiện đáng kể.

Đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ mấy?

Dù vứa giành chiến thắng 4-0 trước tuyển Campuchia nhưng tuyển Việt Nam không để đứng đầu bảng B do ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Indonesia sau khi bị dẫn bàn đã dẫn ngược đối thủ Malaysia với tỷ số 4-1.
HLV Park Hang Seo chuẩn bị đá ma cùng các cầu thủ - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.12.2021
Malaysia vùi dập Lào 4:0, HLV Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam có đang ‘giấu bài’?
Với các kết quả này, Indonesia giữ được ngôi đầu bảng B với 10 điểm, bằng Việt Nam nhưng hơn chỉ số phụ. Nói về kết quả này, tiền đạo Quang Hải cho biết, không hề nuối tiếc khi Việt Nam không thể thắng 5-0 và sẽ gặp Thái Lan ở bán kết.
"Chúng tôi luôn thi đấu với phong độ tốt nhất, đó mới là điều quan trọng nhất. Vào bán kết, gặp đối thủ nào chúng tôi cũng sẽ nỗ lực để giành kết quả tốt nhất", Quang Hải nói.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала