Tổng thống Putin gửi lời chia buồn tới Tổng thống Philippines trước hậu quả cơn bão

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chia buồn với người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte liên quan đến hậu quả thảm khốc của cơn bão Rai, bức điện được công bố trên trang web của Điện Kremlin.

“Xin nhận lời chia buồn chân thành của tôi liên quan đến những hậu quả thương tâm của cơn bão đã tấn công các khu vực miền Trung đất nước các bạn. Nước Nga chia sẻ sự tiếc thương tới những ai mất người thân do hậu quả thảm họa thiên nhiên này và hy vọng tất cả các nạn nhân sẽ nhanh chóng hồi phục" - bức điện của nguyên thủ Nga đăng trên trang web của Điện Kremlin cho biết.

Bão Rai ở Philippines

Hôm thứ Hai, hãng AP hôm thứ Hai đưa tin ít nhất 375 người chết trong cơn bão Rai ở Philippines. Trước đó, hôm thứ Hai, có tin về 208 nạn nhân.
Cảnh sát cho biết có 56 cư dân khác được thông báo mất tích, khoảng 500 người bị thương. Số nạn nhân, người mất tích và người bị thương có thể vẫn còn tăng, do lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể thiết lập liên lạc với một số khu định cư mà điện và thông tin liên lạc di động đã bị cắt.
Các đội khẩn cấp hiện đang làm việc để khôi phục điện cho 227 thành phố.
Cơn bão Rai đi qua trung tâm Philippines, hôm thứ Sáu gió giật trong phạm vi ảnh hưởng của bão đạt tốc độ tối đa 205 km/h.
Hàng năm có khoảng 20 cơn bão và lốc xoáy đổ bộ vào Philippines. Quần đảo nằm trong Vành đai lửa núi lửa Thái Bình Dương, là nơi tập trung hầu hết các ngọn núi lửa trên Trái đất và là nơi xảy ra nhiều thảm họa thiên nhiên.
Nước lũ tràn về ở một nhánh sông Kôn gây chia cắt giao thông nhiều thôn xóm thuộc xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước). - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2021
Siêu bão Rai sắp đổ bộ, không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала