Dấu ấn Ngoại giao Việt Nam 2021: Bội thu dù nhiều thách thức

© Ảnh : TTXVN - Nhan Hữu SángChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Năm 2021 là năm quan hệ quốc tế có nhiều biến đổi sâu sắc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, bằng sự sáng tạo và linh hoạt, ngành Ngoại giao Việt Nam đã có thay đổi nhằm thích ứng, vượt qua khó khăn, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đã đặt ra.
Không thể phủ nhận một điều, công tác đối ngoại đã và đang góp phần quan trọng thay đổi vị thế của Việt Nam và từng bước khẳng định uy tín của quốc gia Đông Nam Á này trên trường quốc tế. Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần khẳng định trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2020-2030 về lĩnh vực đối ngoại như sau:
“Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam”.

Ngoại giao Việt Nam 2021: Kế thừa và tiếp nối

Năm 2021 cũng là năm đầu tiên Việt Nam thực hiện quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII. Trong Nghị quyết này có nhiều điểm quan trọng về các hoạt động đối ngoại.
Chia sẻ đánh giá của mình với Sputnik, PGS. TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các hoạt động ngoại giao của Việt Nam trong năm 2021 luôn giữ vai trò tiên phong. PGS. TS Phạm Minh Sơn khẳng định:
“Các hoạt động ngoại giao trong năm vừa qua giữ vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cũng như huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, đồng thời nâng cao vị thế uy tín của đất nước vì mục tiêu tối thượng là đảm bảo lợi ích quốc gia và dân tộc. Lợi ích quốc gia và dân tộc của Việt Nam luôn luôn được xác định dựa trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế trên cơ sở hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi”.
© Ảnh : Thống Nhất-TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ Guy Parmelin chủ trì buổi họp báo
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ Guy Parmelin chủ trì buổi họp báo - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Liên bang Thụy Sỹ Guy Parmelin chủ trì buổi họp báo
Dự báo tình hình khu vực và quốc tế dự sẽ có nhiều biến động trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, việc phát huy tính kế thừa của đường lối đối ngoại Đại hội XIII càng khẳng định tính đúng đắn và thức thời. N.L.Minh, chuyên viên tại trụ sở Liên hợp quốc (New York, Mỹ), nhà quan sát chính trị, chia sẻ quan điểm với Sputnik:

“Về mặt kế thừa, ngoại giao Việt Nam trong năm 2021 vẫn nhất quán với chính sách ngoại giao của Việt Nam trong nhiều năm qua, đó là đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ, đẩy mạnh hợp tác song phương và đa phương trên mọi phương diện đi kèm với bảo vệ lợi ích cốt lõi của Việt Nam, đặc biệt về chủ quyền quốc gia. Điều này đã được thể hiện qua sự hiện diện của tiếng nói Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và khu vực quan trọng như Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), Hội nghị về biến đổi khí hậu COP26, Hội nghị cấp cao ASEAN, cũng như lịch công tác ngoại giao dày đặc và trải rộng của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam”.

© AP Photo / Pool / Toru HanaiThủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio
Theo ông N.L.Minh, các hoạt động ngoại giao của Việt Nam năm nay được lên kế hoạch và thực hiện bài bản khi luân phiên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có các chuyến công du nước ngoài từ các diễn đàn đa phương mà còn tất cả các đối tác và bạn bè truyền thống (Nga, Trung Quốc, Cuba, Lào) đến khối phương Tây như Mỹ, EU, Nhật, Hàn Quốc và các nước lớn khác như Ấn Độ.

“Xuyên suốt trong các hoạt động ngoại giao, phía Việt Nam luôn nhất quán với một số thông điệp nhất định hay còn gọi là "staying on message" liên quan đến lợi ích của Việt Nam, cụ thể như: Đề nghị đối tác hỗ trợ trong cung cấp vaccine COVID-19 cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX, viện trợ, hợp đồng; Đề nghị đối tác ủng hộ đường lối của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, cụ thể là giải quyết các vấn đề tranh chấp thông qua quy tắc hòa bình, đa phương, giữ nguyên hiện trạng, tôn trọng Công ước luật biển LHQ (UNCLOS) 1982 và Tuyên bố về bộ quy tắc ứng xử chung (DOC); Đề nghị đối tác trong khối EU ủng hộ vận động EU bỏ thẻ vàng về thủy sản với Việt Nam” - Chuyên viên tại trụ sở Liên hợp quốc phân tích.

© Ảnh : TTXVN - Bùi Doãn TấnChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seok
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seok - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2021
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seok
Về mặt tiếp nối, hoạt động ngoại giao Việt Nam trong năm 2021 có sự phát triển vượt bậc về cả cường độ, chiều rộng lẫn chiều sâu.

“Về cường độ, có thể nhắc lại về chuyến công du Mỹ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp khai mạc Đại hội Đồng Liên hợp quốc lần thứ 76. Trong một vài ngày ngắn ngủi, ngoài việc tham gia các hoạt động chính cũng như bên lề, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tổ chức hàng chục cuộc gặp cấp nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao với số lượng đối tác rất nhiều và đa dạng. Điều này cũng được lặp lại trong các chuyến thăm khác của lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Về chiều rộng, có thể thấy rõ trong hoạt động ngoại giao vaccine của Việt Nam. Trong năm 2021, các cấp lãnh đạo Việt Nam thực hiện rất nhiều và liên tục các hoạt động ngoại giao vaccine trên mọi mặt trận và mọi lúc mọi nơi” - Nhà quan sát chính trị N.L.Minh cho biết.

Tạo ấn tượng nhất định là đánh giá của các chuyên gia về chiều sâu của hoạt động ngoại giao Việt Nam trong năm qua.

“Trong chuyến công du Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngoài các buổi làm việc chính thức với đồng cấp Nhật, phái đoàn Việt Nam cũng tổ chức nhiều buổi trò chuyện, thăm hỏi với các cựu thủ tướng Nhật Abe Shinzo, Suga Yoshihide và nhiều cựu quan chức Nhật Bản khác. Dù không đương chức, các nhân vật này vẫn nắm giữ ảnh hướng quan trọng trong bộ máy chính trị Nhật Bản và có thể hỗ trợ Việt Nam qua tác động với bộ máy lãnh đạo đương nhiệm. Dù việc gặp gỡ để vận động hành lang như thế này không phải mới, nhưng trong năm 2021 phía Việt Nam đã tập trung về vấn đề này nhiều hơn, cũng như nêu bật tầm quan trọng của việc vận động chính sách qua các nhân vật có ảnh hưởng trong các bản tin, tuyên bố công khai” - N.L.Minh, Chuyên viên tại trụ sở Liên hợp quốc nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.12.2021
Công tác ngoại giao của Việt Nam nay đã khác

Ngoại giao “Cây tre” phát huy “sức mạnh mềm”

Trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã rất tích cực và chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Điều này giúp cho Việt Nam nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế. Đây là những điểm lớn được nêu trong văn kiện Đại hội Đảng XIII và được thể hiện qua các hoạt động rất cụ thể. PGS. TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nêu rõ:
“Với vị thế và uy tín của mình, Việt Nam đã được bạn bè thế giới trong Liên hợp quốc tín nhiệm để bầu vào một loạt các cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc như Hội đồng Thống đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Hội đồng chấp hành UNESCO, Hội đồng khai thác bưu chính của Liên minh Bưu chính Quốc tế (UPU), tái đắc cử vào vị trí trong Ủy ban Lập pháp Quốc tế của Liên hợp quốc. Đây là những điểm thể hiện sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam trong việc tham gia các hoạt động của Liên hợp quốc”.
Bên cạnh đó, Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động của ASEAN. Vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38-39 cũng như các Hội nghị cấp cao của ASEAN với các đối tác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Hoa Kỳ v.v. Hội nghị cấp cao ASEAN+3, Hội nghị cấp cao Đông Á v.v.
© Ảnh : Trí Dũng –TTXVNTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí L. Kalashnkov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên kết Á-Âu và Kiều bào, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Nga – Việt tại Duma Quốc gia Nga
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí L. Kalashnkov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên kết Á-Âu và Kiều bào, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Nga – Việt tại Duma Quốc gia Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí L. Kalashnkov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối cộng đồng các quốc gia độc lập, Liên kết Á-Âu và Kiều bào, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Nga – Việt tại Duma Quốc gia Nga
Đặc biệt, Việt Nam đã tham dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26). Tại đây, Việt Nam có những cam kết rất mạnh mẽ và ý kiến rất trách nhiệm về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Ví dụ như đề xuất của Việt Nam về tăng trưởng ít khí thải, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn v.v. Đây là những điểm góp phần vào thành công của Hội nghị COP26.
Tất cả hoạt động tích cực nêu trên là minh chứng rõ nét cho trường phái ngoại giao “Cây tre” như lời Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra vừa qua.
Đánh giá về trường phái ngoại giao đặc sắc và đặc sắc của Việt Nam, PGS. TS Phạm Minh Sơn tâm đắc:
“Hình ảnh mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng so sánh công tác đối ngoại với hình ảnh cây tre tôi thấy rất đúng, chính xác, rất hình tượng, gắn liền với dân tộc Việt Nam. Cây tre bình thường trông rất mỏng manh nhưng thân tre rất dẻo dai. Đặc biệt, rễ tre bám rất chắc biểu tượng cho cội nguồn của ngoại giao Việt Nam bám chắc, sẵn sàng vượt qua thách thức của giông bão. Một điểm nữa ta thấy là cây tre không bao giờ đứng một mình, luôn đứng một khóm. Đây cũng rất giống hoạt động đối ngoại của Việt Nam, không chỉ là một cá nhân đơn lẻ mà là hoạt động của cả đất nước, cả dân tộc”.
Theo PGS. TS Phạm Minh Sơn, đây là sự kết hợp hoạt động ngoại giao trên ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân tạo thành tổng thể hoạt động chung, đứng vững trước phong ba bão táp, lúc nào cũng vươn thẳng thể hiện khát vọng và tầm nhìn của đất nước.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi lên đường đảm nhận cương vị Đại sứ Nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga nhiệm kỳ 2021 - 2024. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2021
Đại dịch COVID-19
Đại sứ quán Việt Nam thành lập tổ công tác “ngoại giao vaccine” tại Nga, Sputnik V sắp về Việt Nam

Phát huy tiềm lực, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế

Như nhận xét của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa và đa phương hóa của Việt Nam trong những năm qua đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các mối quan hệ bền chặt dựa trên lòng tin, tính chính trực, sự ủng hộ và sức ảnh hưởng.
Bất chấp khó khăn do đại dịch Covid-19, Việt Nam vẫn cố gắng thực hiện nhiệm vụ đối ngoại làm bạn, đối tác hết sức có thể. Đặc biệt trong những tháng cuối năm 2021, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội lần lượt có các chuyến công du nước nước ngoài, đem lại kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao và củng cố vị thế Việt Nam trên trường thế giới.
© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhNhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hội đàm tại Moskva
Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hội đàm tại Moskva
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2021
Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hội đàm tại Moskva
Những chuyến thăm này tăng cường quan hệ đa phương và song phương của Việt Nam với các quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế.

“Trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Liên bang Nga vừa qua góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, nhất là trong bối cảnh cả hai nước đều chịu tác động của đại dịch Covid-19 cũng như đứng trước thách thức lớn về vấn đề an ninh và phát triển bền vững của đất nước. Cuộc hội đàm kéo dài hơn 2 giờ mang tính lịch sử giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thể hiện được sự chia sẻ, quan điểm cũng như mong muốn giữa hai nước trong việc thắt chặt quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga” - PGS.TS Phạm Minh Sơn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, quan hệ kinh tế đối ngoại của Việt Nam ngày càng phát triển theo chiều rộng, phục vụ đắc lực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Việt Nam đã trở thành mắt xích quan trọng trong nhiều liên kết kinh tế thông qua việc ký kết các Hiệp định thương mại tự do, tạo xung lực mạnh mẽ cho phát triển.
Dù đại dịch Covid-19 gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng Việt Nam vẫn nổi lên là “điểm sáng” trong nền kinh tế toàn cầu với tăng trưởng dương năm 2020 theo đánh giá của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Hội nhập quốc tế về chính trị - an ninh - quốc phòng, xã hội - văn hóa và các lĩnh vực khác ngày càng trở nên sâu sắc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định phong hàm Đại sứ - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2021
Chủ tịch nước dặn dò ngành ngoại giao: 'Nghiên cứu sâu mục tiêu của các nước để kịp có phương án'

Xây dựng ngành Ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại

Tại Hội nghị Ngoại giao toàn quốc 31 mới đây, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhận định rằng, chủ trương xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại đặt ra yêu cầu rất cao về đội ngũ cán bộ ngoại giao, có trình độ đạt tới tầm khu vực và quốc tế.
Đồng quan điểm với Bộ trưởng, PGS. TS Phạm Minh Sơn cho rằng, thách thức cho ngành Ngoại giao trong thời gian tới vẫn còn rất lớn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và tác động sâu rộng đến mọi hoạt động. PGS. TS Phạm Minh Sơn nhấn mạnh:
“Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn cho thấy sự quan tâm của Nhà nước đối với công tác đối ngoại. Đồng thời, khẳng định được vị thế của hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong sự phát triển chung của đất nước. Trong thời gian tới, Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực để xây dựng ngành Ngoại giao phát triển một cách toàn diện, hiện đại và vững mạnh theo đúng tinh thần của Hội nghị Đối ngoại toàn quốc đã đặt ra. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất vẫn là xây dựng yếu tố con người trong lĩnh vực đối ngoại, nhấn mạnh đến việc xây dựng lực lượng cán bộ ngoại giao toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức để ngang tầm với khu vực và quốc tế”.
Ngoài ra cũng cần tích cực tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng làm công tác đối ngoại, nhất là giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và ngoại giao nhân dân; giữa ngoại giao và các ngành khác; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và dự báo chiến lược. Theo PGS. TS Phạm Minh Sơn, đây là lĩnh vực vẫn cần được cải thiện trong công tác đối ngoại.
© Ảnh : TTXVN - Bùi Lâm KhánhBộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự trực tuyến Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 32
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự trực tuyến Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 32 - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2021
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dự trực tuyến Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế APEC lần thứ 32
Nhằm nâng cao vị trí trên trường quốc tế, đặc biệt tại các tổ chức đa phương như Liên hợp quốc, ông N.L.Minh, chuyên viên tại Trụ sở LHQ (New York, Mỹ), nhà quan sát chính trị, đề xuất:
“Trong tương lai, Việt Nam cần giữ vững và đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động ngoại giao như hiện nay. Đặc biệt với Liên Hợp Quốc, Việt Nam có thể đạt thêm nhiều thành công hơn nữa khi thực hiện ngoại giao theo chiều sâu, thông qua các kênh không chính thức như quan hệ cá nhân và hợp tác chặt chẽ hơn với đội ngũ chuyên viên, chuyên gia, nhân viên chính thức người Việt hiện đang làm việc trong hệ thống LHQ”.
Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam trong giai đoạn mới cùng với những biến chuyển sâu sắc của tình hình thế giới đang đặt ra yêu cầu về mở rộng nội hàm, lĩnh vực hoạt động của ngành ngoại giao. Nhận thức được lợi thế, xác định được thách thức, ngành Ngoại giao chắc chắn sẽ phát huy thế mạnh của trường phái ngoại giao “Cây tre Việt Nam” một cách đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала