The Economist chọn ra "Quốc gia trong năm"

© Fotolia / fabiomaxRome
Rome - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2021
Đăng ký
Tạp chí The Economist đã chọn Ý là "Quốc gia trong năm" vì đã theo đuổi chính sách đứng đắn trong bối cảnh đại dịch coronavirus và làm dịu các mâu thuẫn chính trị nội bộ.
Giải thưởng được trao cho các chính phủ thể hiện động lực quản trị tích cực hoặc giải quyết thành công các vấn đề trong năm qua. Trong quá khứ, các quốc gia như Uzbekistan, Colombia và Tunisia đã chiến thắng giải thưởng này.

“Với Mario Draghi, nước Ý đã có được một vị thủ tướng tài ba và được cả thế giới kính trọng. Lần này, đại đa số các chính trị gia đất nước đã dẹp đi sự khác biệt để ủng hộ một chương trình cải cách triệt để ... Tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 của Ý là một trong những con số cao nhất ở châu Âu. Và sau năm 2020 khó khăn, nền kinh tế Ý đang phục hồi nhanh hơn ở Pháp hay Đức”, các tác giả lưu ý.

Tiêm phòng cho người dân ở Rome, Ý - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.12.2021
Đại dịch COVID-19
Bí quyết thành công của Ý trong việc chống lại COVID-19
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала