Từ 26/12: Hàng nghìn khách du lịch Nga sẽ quay lại Khánh Hòa nghỉ dưỡng

© Sputnik / Pavel Lvov  / Chuyển đến kho ảnhDu khách chụp ảnh trên bãi Sao ở Phú Quốc, Việt Nam
Du khách chụp ảnh trên bãi Sao ở Phú Quốc, Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sau hai năm gián đoạn do đại dịch Covid-19, tỉnh Khánh Hòa sẽ đón những đoàn du khách Nga đầu tiên quay trở lại nghỉ dưỡng bắt đầu từ ngày 26/12 tới đây.
Theo dự kiến, lượng khách Nga đến Khánh Hòa du lịch và nghỉ dưỡng sẽ lên đến hàng nghìn người từ thời điểm mở cửa cho đến tháng 3/2022.

Sẵn sàng công tác chuẩn bị đón du khách

Tỉnh Khánh Hòa luôn là địa điểm nghỉ dưỡng yêu thích của các du khách Nga do có vùng biển ấm và thời tiết ôn hòa. Tuy nhiên hai năm trở lại đây, do tác động của đại dịch Covid-19 lên ngành dịch vụ nói chung và ngành du lịch nói riêng chịu nhiều thiệt hại.
Thực hiện chỉ đạo vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 26/12, các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa phối hợp với một số đơn vị liên quan và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam tổ chức đón đoàn khách du lịch Nga đến tỉnh.
Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết:
“Đây là đoàn khách Nga đầu tiên quay lại sau khi mảng du lịch quốc tế tạm dừng vào tháng Ba năm ngoái. Dự kiến, từ đây đến cuối tháng Ba năm sau, mỗi tuần Anex sẽ có 2 chuyến bay đưa khách đến. Mỗi chuyến bay sẽ có khoảng 300 khách”.
Du khách trải nghiệm cảnh đẹp ở các điểm đến như Thạnh An, Thiềng Liềng, Vàm Sát... tại huyện Cần Giờ bằng xe đạp - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.11.2021
Chuyến bay đầu tiên thí điểm đón du khách quốc hạ cánh tại Đà Nẵng
Nơi lưu trú dành cho khách du lịch sẽ là các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Bãi Dài, huyện Cam Lâm như Selectum Noa Resort Cam Ranh, Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa. Các danh lam thắng cảnh tại địa bàn tỉnh cũng được hoạt động trở lại đón khách du lịch.
Tất cả các chuyến bay và khách du lịch đều phải tuân thủ chặt chẽ yêu cầu cách ly và phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam đề ra.

Từng bước hồi phục lại du lịch

Trước dịch, Trung Quốc và Nga là hai thị trường khách du lịch chủ yếu tại tỉnh Khánh Hòa. Đặc biệt, du khách Nga thường đến nghỉ dưỡng tại tỉnh với thời gian lưu trú dài ngày bằng các chuyến bay thuê bao.
Theo đại diện của một số doanh nghiệp du lịch tại đây cho biết, kế hoạch khai thác thị trường Nga cũng đang được nối lại từng bước.
Bà Hoàng Thị Phong Thu, Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Pegas Misr Travel Việt Nam, công ty đã chuẩn bị từ rất sớm nhưng đang mong quy định về cách ly y tế cho khách quốc được nới lỏng hơn để đón khách.
“Chúng tôi mong quy định cách ly y tế được nới lỏng để thuận lợi hơn trong việc thu hút khách du lịch. Hiện tại, chúng tôi dự định sẽ đưa khách Nga đến từ quý 1-2022” - bà Thu nói.
Sân bay Vân Đồn mở lại các đường bay thương mại Quảng Ninh - Tp Hồ Chí Minh từ 27/10 - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2021
Việt Nam sẽ đón khách du lịch quốc tế theo lộ trình 3 giai đoạn như thế nào?
Bộ Y tế cũng vừa ra quy định mới, từ ngày 1/1/2022 khách quốc tế đến Việt Nam không phải cách ly tập trung mà chỉ phải tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú 3 ngày. Tuy nhiên, đây quy định cho hành khách đi trên các chuyến bay thương mại, còn khách du lịch thuần túy đến từ chuyến bay thuê bao thì phải chờ thêm hướng dẫn.
Hiện tại 5 địa phương bao gồm: Khánh Hòa, Kiên Giang (Phú Quốc), Đà Nẵng, Quảng Ninh và Quảng Nam được cho phép thực hiện chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Cho đến thời điểm này, mới có Khánh Hòa, Quảng Nam và Phú Quốc là có khách.
Từ ngày 7/1/2022, tỉnh Quảng Ninh sẽ đón đoàn khách Hàn Quốc đầu tiên sau đại dịch.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала