Việt Nam thua Thái Lan 2:0 tại bán kết AFF Cup 2020

© Ảnh : Thế Vũ - TTXVNThủ môn đội Thái Lan nhảy cao bắt bóng
Thủ môn đội Thái Lan nhảy cao bắt bóng - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2021
Đăng ký
Kết quả trận đấu ‘siêu kinh điển’ Việt Nam gặp Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020 khiến nhiều người bị bất ngờ.
Kết quả trận đấu ‘siêu kinh điển’ Việt Nam gặp Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020 khiến nhiều người bị bất ngờ. Thầy trò HLV Park Hang-seo để thua đáng tiếc 2:0 trước đối thủ đầy duyên nợ “Voi Thái” trong một trận đấu vô cùng căng thẳng.
Hiệp 1, Thái Lan nhanh chóng vươn lên dẫn trước 2:0 nhờ cú đúp của “Messi Thái” Chanathip Songkrasin vào lưới Nguyên Mạnh ở phút 14 và 23. Hai đội liên tục phạm lỗi, chơi “ăn miếng trả miếng”.
Hiệp 2, Việt Nam chơi pressing tầm cao, đẩy nhanh nhịp độ trận đấu, dâng đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số. Lần lượt Quang Hải, Tiến Linh, Phan Văn Đức, Văn Thanh đều bỏ lỡ cơ hội. Thái Lan được hưởng quả phạt penalty nhưng Nguyên Mạnh cản phá thành công

Hiệp 1 Việt Nam – Thái Lan: Messi Thái Chanathip lập cú đúp

Trận đấu “siêu kinh điển” được cho là chung kết sớm AFF Cup 2020 giữa Việt Nam và Thái Lan bắt đầu lúc 19h30 ngày 23/12.
Việt Nam tung đội hình ra sân gồm Nguyên Mạnh, Duy Mạnh, Thành Chung, Quế Ngọc Hải, Văn Thanh, Hồng Duy, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn.
HLV Park Hang Seo đá ma cùng các cầu thủ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2021
AFF Cup 2020: Buổi tập 'chưa có tiền lệ' trước giờ G với Thái Lan
Thái Lan cũng dùng đội mạnh nhất để đấu Việt Nam, gồm Chatchai Bootprom, Theerathon Bunmathan, Manuel Tom Bihr, Sarach Yooyen, Narubadin Weerawatnodom, Thanawat Suengchitthawon, Phitiwat Sookjitthammakul, Kritsada Kaman, Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Teerasil Dangda.
Hiệp một bắt đầu, Việt Nam trong trang phục áo đỏ, quần đỏ truyền thống, giành quyền giao bóng trước. Đường bóng đáng chú ý đầu tiên thuộc về Thái Lan, khi Theerathon đưa bóng chọc khe, tận dụng khoảng trống giữa trung vệ và hàng hậu vệ cánh của Việt Nam, rất may Supachok không theo kịp đường chuyền.
Quang Hải có cú sút ngay sau đó vào hướng cầu môn khung thành Chatchai nhưng không tạo được nguy hiểm.
Ngay phút thứ 5, trung vệ Tuấn Anh của Việt Nam phải nhận thẻ vàng sau khi có màn tranh chấp tay đôi với số 16 Dangda. Ngay sau đó Phitiwat phạm lỗi với Văn Toàn, ngăn cản pha phản công của các cầu thủ áo đỏ, tuy nhiên, trọng tài không thổi phạt cầu thủ áo xanh.
© Ảnh : Thế Vũ - TTXVNThủ môn đội Thái Lan phạm lỗi với cầu thủ Văn Toàn (số 9 Việt Nam)
Thủ môn đội Thái Lan phạm lỗi với cầu thủ Văn Toàn (số 9 Việt Nam) - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2021
Thủ môn đội Thái Lan phạm lỗi với cầu thủ Văn Toàn (số 9 Việt Nam)
Quả không hổ danh trận “chung kết sớm” của AFF Cup 2020, hai đội nhập cuộc nhanh, chơi sòng phẳng, dồn ép, dâng cao đội hình gây áp lực tâm lý với đối phương và đặc biệt không ngại va chạm. Chỉ 10 phút đầu tiên, cả hai bên đều cho thấy sự quyết liệt của một trận đấu mang tính chất knock-out. Áp lực lớn, hai bên đều có những pha phạm lỗi liên tục, 10 phút đầu mà có đến 8 pha phạm lỗi, rất ít khoảng trống được tận dụng.
Phút 13, Việt Nam đá phạt nhưng Quang Hải không tận dụng tốt cơ hội, bóng đi trúng người hậu vệ Thái Lan. Ngay phút thứ 14, sau pha phản công thần tốc của các cầu thủ Thái Lan, Hồng Duy trượt ngã đáng tiếc khiến Chanathip Songkrasin thoát xuống nhanh thoăn thoắt, đối mặt với thủ thành Nguyên Mạnh và ghi bàn mở tỷ số, mở thế dẫn trước cho “Voi Thái”.
Nhận bàn thua bất ngờ đầu tiên ở AFF Cup, lại đối với “kỳ phùng địch thủ” là Thái Lan, tuyển Việt Nam dâng cao đội hình gây sức ép lên khung thành thủ môn Chatchai.
Các cầu thủ Việt Nam với bài tập vận động - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2021
AFF Cup 2020: Thưởng cả iPhone và Rolex, liệu Thái Lan có thể đánh bại Việt Nam?
Hậu vệ Thành Chung có pha đánh đầu sau quả phạt góc của Công Phượng nhưng cầu thủ Thái Lan đã kịp phá bóng ra ngoài, không gây nguy hiểm. Ngay sau đó, Theerathon có pha thúc cùi chỏ vào người Quang Hải nhưng trọng tài không thổi phạt đền do không quan sát tới.
Đội trưởng Quế Ngọc Hải đã thiếu kiềm chế, đá bóng thẳng vào người cầu thủ Thái Lan. HLV Polking nổi nóng chạy ra sát đường biên phản ứng với trọng tài và phải nhận thẻ vàng cảnh cáo.
Nhịp độ và sức nóng của trận đấu bị đẩy lên cao. Phút 23, Thái Lan có bàn thắng thứ hai sau pha bật trung lộ tấn công đẹp mắt. Hàng thủ Việt Nam “thất thủ” hoàn toàn và trở nên rối loạn. Chanathip băng xuống nhẹ nhàng, dứt điểm chính xác, không cho Nguyên Mạnh cơ hội cản phá. Đoàn quân của ông Park Hang-seo rơi vào thế bế tắc.
Thái Lan cầm bóng nhỉnh hơn hẳn Việt Nam trong 30 phút đầu tiên của trận đấu. Do bị dẫn bàn trước, các cầu thủ áo đỏ chơi trong tâm thế rượt đuổi, lại bị kèm người chặt nên khó triển khai tấn công.
Việt Nam dồn lên tấn công. Phút 35, Quang Hải có pha dội bóng căng với quả đá phạt cự ly 25m về phía khung thành “Voi Thái” nhưng rất tiếc, bóng đạp cột dọc bay ra ngoài.
Hậu vệ Thái Lan Narubadin phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Hoàng Đức, tiếp đó đến lượt Quang Hải của Việt Nam cũng bị thổi phạt vì phạm lỗi với Theerathon.
Cầu thủ Văn Thanh chuyền bóng cho đồng đội trong trận đấu gặp Indonesia - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2021
AFF Cup 2020: Việt Nam hòa Indonesia, màn đấu trí căng thẳng
Phút thứ 43, thủ thành Chatchai cố tình kéo ngã Văn Toàn ngoài vòng cấm để ngăn cản tiền đạo Việt Nam nhưng trọng tài không nhìn thấy và không rút thẻ phạt.
Việt Nam gắng sức dồn lên nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỷ số nhưng Thái Lan rõ ràng là đội chơi tốt hơn, kiểm soát thế trận chắc chắn hơn, phòng ngự ổn định. Hai đội chơi “ăn miếng trả miếng”, liên tục phạm lỗi và phải nhận thẻ phạt.
Sau 3 phút bù giờ, hiệp 1 kết thúc. 45 phút đầu, hai bên có đến 20 pha phạm lỗi với 5 thẻ phạt, trong đó, có 11 tình huống là phía Việt Nam. Ban huấn luyện tuyển Việt Nam đã khiếu nại lên trọng tài phàn nàn về tình huống thủ môn Chatchai phạm lỗi thô bạo với Văn Toàn. Rõ ràng nếu có VAR, Chatchai có thể sẽ phải nhận thẻ đỏ, nhưng cuối cùng “ông vua áo đen” chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ Thái Lan.

Hiệp 2: Việt Nam dồn lên tấn công, Thái Lan phòng ngự chặt chẽ

Mở đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo ngay lập tức có sự điều chỉnh nhân sự nhằm thay đổi thế trận.
Ông Park thay liền 2 cầu thủ khi đưa Tiến Linh thay Văn Toàn và Phan Văn Đức vào thay Tuấn Anh. Bên phía Thái Lan, ông Polking cũng đưa Thitiphan thay Thanawat nhằm củng cố từ khu vực giữa sân, gia cố cho hàng hậu vệ.
Quang Hải và Hoàng Đức chơi cặp tiền vệ trung tâm. Văn Đức đá lệch sang cánh trái, Công Phượng giữ vai trò tấn công bên cánh phải và nhắm đến các pha dâng lên tấn công khi có cơ hội.
Các cầu thủ thi đấu đối kháng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.12.2021
AFF Cup 2020: Ông Park Hang-seo chia sẻ gì trước trận gặp đội tuyển Malaysia?
Phút 47, Văn Thanh có cú sút kỹ thuật về phía Chatchai nhưng bóng bay cao đi vọt xà ngang khung thành tuyển Thái Lan.
Việt Nam đang chơi đặc biệt nỗ lực nhằm tìm kiếm cơ hội rút ngắn tỷ số. Phút 54, Quang Hải có pha bóng đầy táo bạo khi dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái thuận, rất tiếc, bóng đi vọt xà ngang và không gây nguy hiểm cho thủ thành Chatchai.
Phút 56, “Messi Thái” Chanathip có pha đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Nguyên Mạnh, rất may, tỷ số không bị nâng lên thành 3:0 cho Thái Lan.
Công Phượng được rút ra ngay phút 57 và thế chỗ cho tiền đạo số 10 là Hà Đức Chinh. Ông Park đang cần một phương án có thể gây đột phá để giải quyết bài toán rút ngắn tỷ số và thế trận bất lợi mà tuyển Việt Nam đang phải chịu.
Phút 61, Thái Lan có sự thay đổi người. Supachai vào sân thay Supachok . Ngay sau đó, họ được hưởng quả đá phạt góc bên cánh phải nhưng cầu thủ Việt Nam đã đấm bóng ra.
© Ảnh : Thế Vũ - TTXVNPha tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội
Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2021
Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội
Việt Nam có pha phản công ngay sau đó khi Hoàng Đức đưa bóng lên cho Quang Hải, nhưng Thái Lan phòng ngự quá đông. Phút 64 Văn Thanh có cú sút về khung thành Chatchai nhưng bóng đi chệch cột, sau đó Đức Chinh cũng không thể đưa bóng lên, các cầu thủ áo đỏ chưa thể triển khai tấn công vì Thái Lan duy trì đội hình quá tốt, thi đấu chặt chẽ, bọc lót cho nhau hợp lý.
Đáng tiếc cho tuyển Việt Nam, Phút 65, Quang Hải có pha sút bóng cực đẹp về khung thành thủ môn Chatchai, sau khi Đức Chinh cướp được bóng từ chân hậu vệ Thái Lan, nhưng đáng tiếc bóng đập trúng cột dọc. Đây đã là lần thứ hai cầu thủ số 19 tuyển Việt Nam sút bóng dội thành. May mắn chưa mỉm cười với các cầu thủ áo đỏ.
Phút 70, trọng tài thổi việt vị khi Quang Hải nhả bóng cho Đức Chinh băng xuống. Mặc dù vậy, ở pha quay chậm cho thấy, tuyển Việt Nam không mắc lỗi việt vị. Phút 74, Thái Lan được hưởng quả phạt góc bên cánh phải nhưng không gây nguy hiểm cho Nguyên Mạnh.
Sang phút 78, thầy Park thay Hồ Tấn Tài vào sân, thế chỗ cho Văn Thanh. Trong khi Việt Nam đẩy cao đội hình, “Voi Thái” vẫn chơi rất tỉnh táo, phòng ngự số đông và không để khoảng trống cho các cầu thủ áo đỏ tận dụng.
Phút 80, Phan Văn Đức đón đúng đường bóng của Quang Hải và có pha đối mặt 1:1 với thủ môn Chatchai nhưng lại đưa bóng đi chệch cột dọc bên phải.
Các học trò của ông Park chơi nỗ lực, trong khi đó Thái Lan chơi câu giờ và thường xuyên tìm cơ hội để “ngã”.
Duy Mạnh có pha va chạm với Supachai của Thái Lan ở phút 81, ông Ali thổi penalty cho Thái Lan. Các cầu thủ Việt Nam đã khiếu nại nhưng trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định.
Phút 84, Thái Lan được hưởng quả phạt đền của Chanathip nhưng Nguyên Mạnh đã cản phá thành công và đấm bóng lên. Phút 86, Đức Chinh mang về cho Việt Nam quả đá phạt, nhưng hậu vệ Thái Lan đã đánh đầu phá bóng ra.
AFF Suzuki Cup 2020: Đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia với tỷ số 3-0 - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.12.2021
AFF Cup 2020: Việt Nam thắng Malaysia 3-0
Phút 87, Kritsada nhận thẻ vàng. Cầu thủ số 26 của Thái Lan bị phạt thẻ sau khi cản người không bóng với Quang Hải ở pha phản công của Việt Nam cuối trận đấu. Thái Lan tiếp tục câu giờ bằng hai sự thay đổi người liên tiếp. Weerathep thế chỗ Chanathip, còn Tristan Do thay Narubadin.
Hiệp hai có 4 phút bù giờ. Trọng tài liên tục mắc sai lầm trong trận đấu đặc biệt quan trọng này. Các cầu thủ Thái Lan liên tục phạm lỗi với tuyển Việt Nam, thậm chí, trong pha quay chậm thời điểm cuối trận đấu cho thấy, bóng đã chạm tay một hậu vệ áo xanh nhưng không có quả phạt đền nào cho học trò ông Park Hang-seo.
Chung cuộc, Việt Nam nhận thất bại đáng tiếc khi để thua 2 bàn, đồng thời có phần thiếu may mắn khi trọng tài liên tục xử ép và thiếu công bằng trong trận bán kết lượt đi trước Thái Lan. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, người Thái đã chơi hết mình, phòng ngự khéo léo trong trận này, họ thực sự rất hiểu Việt Nam, và triển khai chiến thuật tâm lý tốt.
Đội tuyển Việt Nam tạm thời sẽ gặp nhiều bất lợi hơn trong trận lượt về ngày 26/12 tới, tuy nhiên, cơ hội đi tiếp vẫn còn. Để có thể vào đến chung kết, đánh bại được Thái Lan, ông Park và ban huấn luyện cần có sự điều chỉnh trong lối chơi, chiến thuật, nhất là hàng phòng ngự và tăng độ chính xác trong các đường chuyền bóng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала