Đội Việt Nam sau cuộc thi sử dụng thiết bị cứu sinh trong chặng 3 cuộc thi Cúp Biển tại Vladivostok trong khuôn khổ Hội thao Quân đội Quốc tế lần thứ VII Army Games-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920
ARMY GAMES-2022
Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games 2022) sẽ được tổ chức trên lãnh thổ 12 nước từ ngày 13 đến ngày 27 tháng 8. Hơn 5.000 quân nhân đến từ 37 quốc gia sẽ tranh tài trong 34 cuộc thi trên thực địa, trên không và trên biển.

Đại diện Quân đội Việt Nam sẽ tham dự 15 nội dung thi Army Games 2022

CC BY-SA 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / Hội nghị quốc tế lần thứ nhất nhằm chuẩn bị kế hoạch tổ chức Hội thao Quân sự Quốc tế 2022 (Army Games 2022)
Hội nghị quốc tế lần thứ nhất nhằm chuẩn bị kế hoạch tổ chức Hội thao Quân sự Quốc tế 2022 (Army Games 2022) - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2021
Đăng ký
Theo Bộ Quốc phòng Nga, Hội thao Quân sự Quốc tế 2022 (Army Games 2022) dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13-27/8/2022 với 36 nội dung thi đấu đặc sắc.
Phía Nga đã gửi lời mời tham dự đến lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cơ quan quân sự của khoảng 100 quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới, quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, dự kiến, Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ cử đại diện tham dự 15 nội dung thi đấu tại Army Games 2022 và xin đăng cai tổ chức 2 môn thi “Vùng tai nạn” và “Xạ thủ bắn tỉa”.

Army Games 2022 có gì đặc biệt?

Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiều 23/12, đã diễn ra Hội nghị quốc tế lần thứ nhất nhằm chuẩn bị kế hoạch tổ chức Hội thao Quân sự Quốc tế 2022 (Army Games 2022) cũng như Diễn đàn Kỹ thuật – Quân sự (ARMY 2022).
Thượng tướng Ivan Buvaltsev, Tổng cục trưởng Tổng cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu Các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, đơn vị chủ trì các sự kiện liên quan của Army Games, chỉ đạo Hội nghị.
Cuộc trao đổi trực tuyến quốc tế lần thứ nhất chuẩn bị cho Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2022 đã được tổ chức ở nhiều điểm cầu, với hơn 100 đại diện các cơ quan quốc phòng, Quân đội của các nước đăng cai tổ chức ARMY 2022 và các đoàn tham tán quân sự - ngoại giao từ hơn 40 quốc gia.
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Aleksei Krivoruchko tại lễ bế mạc Army Games 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2021
Đội tuyển Việt Nam tại Army Games 2021: Kết quả thi đấu và sự đánh giá của tướng Nga
Bộ Quốc phòng Nga hoan nghênh sự tham gia của đại diện Quân đội các nước Azerbaijan, Bangladesh, Venezuela, Việt Nam, Iran, Trung Quốc, Mông Cổ, Saudi Arabia, Serbia và Sri Lanka tham gia sự kiện quan trọng này thông qua hình thức trực tuyến.
Trong hội nghị do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức ngày 23/12, nhiều tùy viên quân sự nước ngoài, đại diện các nước tổ chức những nội dung thi đấu trong khuôn khổ Army Games 2022 đưa ra các ý kiến, kiến nghị, vấn đề liên quan đến khâu tổ chức, đề xuất thảo luận về việc phân bố các môn thi đấu giữa các quốc gia.
“Đại diện Bộ Quốc phòng các nước (trong đó có Việt Nam – PV) đã được Nga giới thiệu, trình bày về các đặc điểm, lưu ý, quy trình tiến hành các nội dung thi đấu”, Bộ Quốc phòng Nga thông tin.
Đáng chú ý, tại cầu truyền hình quân sự hôm qua, đại diện Bộ Quốc phòng, cơ quan quân sự của Venezuela và Sri Lanka đã phát biểu, bày tỏ mong muốn lần đầu tiên được đăng cai tổ chức một số cuộc thi trong khuôn khổ Army Games trên lãnh thổ của mình.
Ngoài ra, theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga, trong khuôn khổ hội nghị bàn kế hoạch tổ chức ARMY 2022 và Army Games 2022 ngày 23/12, phía Nga cùng với Bộ Quốc phòng các nước tham gia và ban tổ chức Hội thao cùng đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến Quy định về trọng tài, công việc, trách nhiệm của Ban trọng tài chính, cũng như việc cử điều phối viên tới tham dự cuộc thi giữa nước cũng như việc hỗ trợ, trao đổi thông tin.
Bế mạc Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa và Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games 2021 tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.09.2021
Bế mạc Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa và Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Army Games 2021 tại Việt Nam
Theo Thượng tướng Ivan Buvaltsev, Hội thao Quân sự Quốc tế 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 27 tháng 8.
Trong thời gian diễn ra các cuộc thi, dự kiến sẽ có 36 nội dung thi quốc tế với quy mô mở rộng tối đa về địa lý với khả năng huy động đến 15 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng tham gia đăng cai.
“Thư mời tham dự ARMY 2022 đã được Bộ Quốc phòng Nga gửi tới Bộ Quốc phòng, cơ quan quân sự của khoảng 100 quốc gia trên toàn thế giới”, Tổng cục trưởng Tổng cục Quân huấn Nga nhấn mạnh.
Ban tổ chức ARMY-2022 ước tính ​​năm tới sẽ có thể thu hút ít nhất 300 đội tham gia cuộc thi quân sự quốc tế uy tín này từ khắp các quốc gia. Phía Nga cũng giới thiệu nội dung thi mới dành cho các đơn vị bộ đội đường sắt và cuộc thi giữa các đơn vị vận tải đạn dược, trang thiết bị.

Việt Nam sẽ tham dự Army Games 2022 những nội dung nào?

Tham dự cuộc họp quy mô quốc tế chiều 23/12 do Bộ Quốc phòng Nga tổ chức, phía Việt Nam do Thiếu tướng Trần Văn Ba, Phó cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu, làm trưởng đoàn.
Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá về quá trình diễn ra Hội nghị quốc tế lần thứ nhất chuẩn bị cho ARMY 2022 và các nội dung thi đấu tại Army Games 2022 cho biết, các đại biểu đều đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của Liên bang Nga trong việc tiếp tục tổ chức Army Games vào năm sau.
Đội Việt Nam sau cuộc thi sử dụng thiết bị cứu sinh trong chặng 3 cuộc thi Cúp Biển tại Vladivostok trong khuôn khổ Hội thao Quân đội Quốc tế lần thứ VII Army Games-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.09.2021
Việt Nam về nhất trong cuộc thi "Xạ thủ bắn tỉa" Army Games-2021
Đại diện các nước đều khẳng định đây là sự kiện thể thao quân sự quốc tế có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế, củng cố lòng tin giữa quân đội các nước. Cùng với đó, đại diện các nước đã phát biểu đăng ký tham gia và đăng ký đăng cai các nội dung thi đấu tại Army Games 2022.
Phát biểu với Thiếu tướng Buvaltsev và đại diện cơ quan quốc phòng nhiều nước cùng dự cuộc họp trực tuyến, Thiếu tướng Trần Văn Ba cho biết, tại Army Games 2022, Việt Nam dự kiến tranh tài ở 15 nội dung, cử quan sát viên ở 5 nội dung.
Đặc biệt, Việt Nam đề xuất với Ban tổ chức Army Games được tiếp tục đăng cai hai nội dung là “Vùng tai nạn” và “Xạ thủ bắn tỉa” như năm 2021 đã rất thành công.
Theo Thiếu tướng Trần Văn Ba, các nội dung Việt Nam dự kiến tham gia bao gồm Hải quân “Cúp biển”, pháo binh “Pháo thủ giỏi”, xe tăng “Xe tăng hành tiến” (Tank Biathlon), công binh “Lộ trình an toàn”, hóa học “Môi trường an toàn”, thông tin “Kỹ năng thành thục”.
Cùng với đó, rất đáng chú ý, ở nội dung bắn tỉa “Xạ thủ bắn tỉa” (Việt Nam dự kiến sẽ tham gia ở cả 2 bảng: Bảng 1 có 1 đội nam, 1 đội nữ; bảng 2 có 1 đội nam). Cùng với đó, có bắn súng quân dụng “Xạ thủ chiến thuật”, cứu hộ cứu nạn “Vùng tai nạn”, bản đồ “Kinh tuyến”, văn hóa nghệ thuật “Đội quân văn hóa”, quân nhu “Bếp dã chiến”, quân y “Tiếp sức quân y” (1 đội nam và 1 đội nữ), quân khí “Thợ quân khí giỏi” và vận tải chuyên nghiệp “Đột phá đặc biệt”.
Bộ Quốc phòng cho biết, các nội dung Việt Nam dự kiến cử quan sát viên bao gồm: “Bầu trời quang đãng”, “Đơn vị thợ lặn”; “Đổ bộ đường biển”; “Trung đội đổ bộ đường không” và “Chuyên gia tâm lý quân sự” do các nội dung còn khá mới.

Thành công của Quân đội Việt Nam tại Army Games 2021

Như Sputnik đã thông tin, tại Army Games 2021, Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia với quy mô lớn nhất từ trước tới nay khi cử các đội tuyển tham gia thi đấu ở 15/34 môn thi, đồng thời cũng lần đầu tiên đăng cai tổ chức hai môn thi ở trong nước là “Vùng tai nạn” và “Xạ thủ bắn tỉa”.
Kết quả, các đại diện của Quân đội nhân dân Việt Nam xếp thứ 7/42 chung cuộc, giành tổng cộng 51 giải thưởng tập thể và cá nhân.
Army Games 2021 mới là năm thứ tư Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia và nhưng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, có điều kiện làm tốt công tác chuẩn bị, huấn luyện và thi đấu.
Chiến sĩ Việt Nam thi đấu Cúp Biển ở Vladivostok trong khuôn khổ Hội thao Quân đội Quốc tế lần thứ VII Army Games-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.08.2021
Chuẩn đô đốc BQP Nga: Việt Nam chuẩn bị Army Games 2021 tuyệt vời hơn cả mong đợi
Đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên xác định làm tốt nhiệm vụ, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực luyện tập với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao.
Trong đó, có một số nội dung thi đạt kết quả chung cuộc cao, gồm: Đội tuyển Xạ thủ bắn tỉa giành Huy chương vàng. Đội tuyển Cúp biển giành Huy chương bạc dù lần đầu tiên tham dự và phải đấu với hàng loạt đội mạnh khác như Nga hay Trung Quốc. Đội tuyển Vùng tai nạn giành Huy chương bạc. Các đội tuyển: Công binh, Thông tin liên lạc, Kinh tuyến, Bếp dã chiến giành Huy chương đồng.
Trước đó, tại Hội nghị rút kinh nghiệm tham gia Army Games 2021 và triển khai nhiệm vụ tham gia hội thao năm 2022, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho rằng, tham gia Army Games 2021, đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam đã đạt kết quả thành công rất tốt đẹp, nhấn mạnh mỗi cá nhân tham gia hội thao với nỗ lực, quyết tâm vì màu cờ sắc áo đều là những người chiến thắng.
© Ảnh : CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMViệt Nam sẽ tiếp tục tham gia và đăng cai tổ chức một số nội dung Army Games 2022.
Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia và đăng cai tổ chức một số nội dung Army Games 2022. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2021
Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia và đăng cai tổ chức một số nội dung Army Games 2022.
Bên cạnh đó, do đa số các loại vũ khí, trang bị, phương tiện huấn luyện sử dụng trong thi đấu tại Army Games 2021 chưa có trong biên chế của các đơn vị cũng gây trở ngại nhất định tới kết quả thi đấu, đồng thời, một số đội tuyển tham gia hội thao lần đầu còn chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, thể lực, trình độ ngoại ngữ của vận động viên chưa toàn diện, nên Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa cũng lưu ý, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cấp lãnh đạo, chỉ huy cần phân tích rõ nguyên nhân từ những hạn chế, qua đó tổ chức rút kinh nghiệm và đề ra những phương án chủ động khắc phục để đạt kết quả tốt hơn tại kỳ hội thao năm sau.
Đội Việt Nam sau cuộc thi sử dụng thiết bị cứu sinh trong chặng 3 cuộc thi Cúp Biển tại Vladivostok trong khuôn khổ Hội thao Quân đội Quốc tế lần thứ VII Army Games-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.08.2021
Multimedia
Đội tuyển Việt Nam thi đấu "Cúp Biển" trong khuôn khổ Hội thao Quân đội Quốc tế Army Games-2021
Nhằm chuẩn bị tốt nhất, hướng tới tham gia hội thao năm 2022, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tập trung vào các nội dung quân sự, qua đó tạo cơ hội cọ xát, học hỏi kinh nghiệm để góp phần nâng cao công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam.
“Đây là một dấu ấn lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam trong quá trình tham gia Army Games”, Bộ Quốc phòng khẳng định.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала