AFF Cup 2020: 'Lời nguyền VAR’ sẽ không cản bước Việt Nam ở lượt về

© Ảnh : TTXVNHuấn luyện viên trưởng Park Hang-seo trao đổi với báo chí
Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo trao đổi với báo chí - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - HLV Park Hang-seo muốn AFF lắp VAR để hỗ trợ các "vị vua áo đen”. Đồng thời tỏ rõ tin tưởng ĐT Việt Nam có thể ngược dòng ở trận bán kết lượt về với Thái Lan.
ĐT Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước ĐT Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà Việt Nam có nhiều tình huống bị xử ép, từ chối phạt đền, không rút thẻ vàng với những pha đánh nguội.

'Muốn trọng tài xem lại trận đấu này’

Tại họp báo ngay sau trận đấu với ĐT Thái Lan tối 23/12, HLV Park Hang-seo bình tĩnh cho biết:
"Tôi không muốn bình luận về các quyết định của trọng tài, chỉ mong ông ta xem lại băng hình trận đấu này nếu có cơ hội".
© Ảnh : Thế Vũ - TTXVNPha tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội
Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2021
Pha tranh chấp bóng giữa cầu thủ hai đội
Ngoài việc yêu cầu trọng tài xem lại trận đấu, HLV người Hàn Quốc đề xuất:
“Hiện nay xu hướng các giải đấu lớn trên thế giới đã áp dụng VAR. Vì sao một giải đấu có nhiều nhà tài trợ như này lại không có VAR để giải quyết những tranh cãi?".
Theo HLV Park cũng chia sẻ thành thật rằng, vì AFF Cup chưa đưa VAR vào trong các trận đấu nên rất khó với ông khi mỗi lần báo giới hỏi về trọng tài.
Thủ môn đội Thái Lan nhảy cao bắt bóng - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2021
Việt Nam thua Thái Lan 2:0 tại bán kết AFF Cup 2020

‘Cả hai đội đều chịu áp lực tâm lý’

Đây là đánh giá của HLV Park Hang-seo về trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan tối 23/12.
"Hôm nay cả hai đội đều gặp áp lực tâm lý. Chỉ tiếc rằng chúng tôi đã để thua quá sớm. Văn Thanh và Hồng Duy đã làm tốt nhiệm vụ. Họ có thể mắc sai sót nhưng đó là điều bình thường trong bóng đá" - HLV Park Hang-seo chia sẻ.
Rõ ràng, Việt Nam và Thái Lan đều là hai đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Giới chuyên môn đánh giá Việt Nam và Thái Lan thể hiện đúng đẳng cấp của mình. Tuy nhiên, trong trận đấu này, các vị thần áo đen đã không "phù hộ” cho Việt Nam.
HLV Park Hang Seo đá ma cùng các cầu thủ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2021
AFF Cup 2020: Buổi tập 'chưa có tiền lệ' trước giờ G với Thái Lan

Tin tưởng Việt Nam sẽ lội ngược dòng

Với hai bàn thua tách biệt, ĐT Việt Nam phải thắng 2 bàn ở trận lượt về để có được cú lội ngược dòng ngoạn mục. Về điều này, HLV Park Hang-seo cho biết:
“Chúng tôi sẵn sàng ghi 2 bàn và đưa trận đấu về thế cân bằng. Tôi sẽ gặp các cầu thủ để trao đổi, thảo luận và đưa ra kế hoạch cho trận lượt về".
© Ảnh : Thế Vũ - TTXVNThủ môn đội Thái Lan phạm lỗi với cầu thủ Văn Toàn (số 9 Việt Nam)
Thủ môn đội Thái Lan phạm lỗi với cầu thủ Văn Toàn (số 9 Việt Nam) - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2021
Thủ môn đội Thái Lan phạm lỗi với cầu thủ Văn Toàn (số 9 Việt Nam)
Còn về phía ĐT Thái Lan, HLV Mano Polking đang tự hào về các học trò của mình. Ông cho biết:
“Đó là bước đầu tiên quan trọng để đảm bảo cho chiến thắng. Nhưng công việc của tuyển Thái Lan chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn có thể làm tốt hơn nữa ở lượt về".
Tự tin vào khả năng của ĐT Thái Lan, HLV Polking tin rằng các học trò cưng của mình sẽ "chấm dứt kỷ lục” của thầy trò HLV Park tại AFF Cup lần này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала