Tàu chiến NATO ghé vào một trong những cảng của thành phố Ukraina

© AP PhotoTàu khu trục Auvergne của Pháp
Tàu khu trục Auvergne của Pháp - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một chiến hạm của NATO - khinh hạm đa năng Auvergne D654 của Pháp - đã vào cảng Odessa vào sáng thứ Sáu, tờ báo Odessa Dumskaya đưa tin.

“Lúc 8 giờ 30 (13 giờ 30 giờ Hà Nội), bóng dáng con tàu hiện ra phía chân trời, đến 9 giờ 30 (14 giờ 30 giờ Hà Nội) tàu đã neo đậu tại bến số 19. Người đầu tiên lên tàu là Tư lệnh Hải quân Ukraina, Chuẩn Đô đốc Oleksiy Neizhpapa", - tờ báo dẫn nguồn từ phóng viên của mình.

Không phải là tàu NATO đầu tiên cập cảng

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, Auvergne đã trở thành tàu NATO thứ 10 đến thăm Odessa trong năm nay. Tàu khu trục nhỏ đi vào Biển Đen vào ngày 14 tháng 12. Theo "Dumskaya", tàu sẽ ở lại Odessa cho đến ngày 28 tháng 12.

Tờ báo cho biết: "Auvergne D654 là con tàu hiện đại nhất của hải quân Pháp. Tàu đi vào hoạt động từ tháng 2 năm 2018, với chiều dài 142 m, rộng 20 m, mớn nước 5m. Tàu mang trên mình những thiết bị điện tử hiện đại nhất".

Như Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố trước đó, NATO đang lấy cớ để triển khai thêm thiết bị và tiểu đoàn gần biên giới Nga, mặc dù họ nhận thức rõ rằng Matxcơva không có kế hoạch tấn công bất kỳ ai. Các tuyên bố về "mối đe dọa từ Nga" cứ thỉnh thoảng lại vang lên từ các chính trị gia phương Tây, thường là từ các nước Baltic và Ba Lan.
Tàu NATO tiến vào Biển Đen - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.09.2021
Hai tàu chiến NATO tiến vào khu vực Biển Đen
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала