- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Viện trợ sắp hết hạn: Nigeria buộc phải tiêu hủy một triệu liều vắc xin AstraZeneca

© REUTERS / Afolabi Sotunde Sĩ quan cảnh sát đứng cạnh những hộp vắc xin AstraZeneca hết hạn sử dụng tại một bãi rác ở Abuja, Nigeria.
Sĩ quan cảnh sát đứng cạnh những hộp vắc xin AstraZeneca hết hạn sử dụng tại một bãi rác ở Abuja, Nigeria. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thứ Tư tuần trước, Nigeria đã phải tiêu hủy hơn 1 triệu liều vắc xin AstraZeneca do quá hạn sử dụng, Newsweek viết.
Theo Faisal Shuaib, giám đốc cơ quan phát triển y tế quốc gia Nigeria, các nhà chức trách không còn lựa chọn nào khác khi các nước phương Tây cung cấp vắc xin với thời gian sử dụng ngắn như vậy.
Tuần trước, ông Shuaib thông báo rằng Nigeria sẽ ngừng nhận các khoản viện trợ như vậy. Theo tờ báo, các loại vắc xin hết hạn sử dụng được đã bị tiêu hủy tại một bãi rác ở thủ đô Abuja của Nigeria: thuốc được cho vào hộp để máy ủi nghiền nát. Newsweek lưu ý rằng việc tiêu hủy vắc xin là nhằm chứng minh cho công chúng thấy ý định của chính quyền kiên quyết không gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân bằng cách tiêm thuốc đã hết hạn. Trong khi đó, tỷ lệ dân số được tiêm chủng của cả nước chỉ là 2%. Tuy nhiên, chính phủ hy vọng sẽ kịp tiêm chủng cho một phần tư dân số vào tháng Hai.

Chỉ với nỗ lực của tất cả các quốc gia mới có thể diệt trừ COVID

Theo công bố, vào cuối tháng 11, ở Nigeria đã phát hiện chủng omicron: kể từ đó, số các ca nhiễm coronavirus bắt đầu tăng lên.

“Nếu chúng ta muốn đánh bại đại dịch này, chúng ta cần phải làm việc tốt hơn để đảm bảo nguồn cung cấp vắc-xin. Sẽ không có quốc gia nào có thể diệt trừ coronavirus cho đến khi tất cả các quốc gia diệt trừ được nó, ”- ấn phẩm dẫn lời ông Shuaib.

Vaccine Pfizer  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.10.2021
Hơn 100 người ở Thụy Điển tiêm vắc xin Pfizer quá hạn
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала