Người Anh ủng hộ quan điểm Gorbachev về hành vi của phương Tây sau khi Liên Xô sụp đổ

© Sputnik / Sergei Guneev / Chuyển đến kho ảnhMikhail Sergeyevich Gorbachev
Mikhail Sergeyevich Gorbachev - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Độc giả tờ Daily Mail của Anh ủng hộ cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev rằng tất cả các nước phương Tây, không chỉ Mỹ, nên bị cáo buộc làm cho Liên Xô sụp đổ.
Trước đó, tờ báo này đã đăng tải bài viết về tuyên bố của cựu lãnh đạo Liên Xô rằng sau khi Liên Xô sụp đổ, phương Tây đã lựa chọn "xây dựng đế chế" và tiếp tục mở rộng NATO.

Tổng thống duy nhất của Liên Xô Mikhail Gorbachev cho biết: "Chúng ta đã tuyên bố chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh. Nhưng chúng ta đã cùng nhau kéo thế giới ra khỏi đối đầu, thoát khỏi cuộc chạy đua hạt nhân. Không, những người chiến thắng "đã quyết định xây dựng một đế chế mới".

Sự phản bội và những lời hứa

"Sự phản bội lớn nhất. Phương Tây lẽ ra phải chấp nhận Nga sau khi hạ màn", người dùng bày tỏ quan điểm.

"Mỹ đã hứa sẽ không tiến gần hơn dù chỉ một inch tới biên giới Nga khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 - đó là tất cả những gì mà người Mỹ hứa hẹn đều có giá trị", người dùng chỉ ra.

"Người Mỹ đã trêu chọc Nga trong nhiều thập kỷ. Và bây giờ nó đang bắt đầu sôi sục", một người khác nói.
Cách đây 30 năm, ngày 25/12/1991, Tổng thống đầu tiên của Liên Xô, ông Mikhail Gorbachev chính thức tuyên bố từ chức.
Cựu Ngoại trưởng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga (RSFSR) Gennady Burbulis - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.12.2021
Cộng sự của Yeltsin nêu ngày Liên Xô thực sự sụp đổ
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала