Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thám mới lên quỹ đạo

© REUTERS / Stringercác vệ tinh đầu tiên của hệ thống dẫn đường quốc gia Beidou-3 tại Trung Quốc
các vệ tinh đầu tiên của hệ thống dẫn đường quốc gia Beidou-3 tại Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.12.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh quang học mới «Tử Uyển-1 02E» lên quỹ đạo để viễn thám bề mặt Trái đất, theo thông báo của Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA).

Phóng vệ tinh «Tử Uyển-1 02E»

Cuộc phóng thực hiện vào lúc 11:11 trưa Chủ nhật theo giờ địa phương (07:11 theo giờ Hà Nội) từ sân bay vũ trụ Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây miền bắc đất nước với hỗ trợ của tên lửa đẩy «Trường Chinh-4».
Theo dữ liệu của CNSA, vệ tinh «Tử Uyển-1 02E» được đưa lên quỹ đạo để nghiên cứu và hệ thống hóa các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên mặt đất.
Ngoài ra, còn một vệ tinh khoa học loại nhỏ cũng đã được đưa lên quỹ đạo, nó sẽ là nền tảng nghiên cứu dành cho các học sinh trung học ở CHND Trung Hoa. Vệ tinh nhỏ này cũng là thành phần trong đề án thám hiểm không gian Trung Quốc-Châu Phi «Hy Vọng» (Hope).
Đây là lần thứ 403 phóng loạt tên lửa đẩy «Trường Chinh».
Phóng tên lửa - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2021
Trung Quốc phóng thành công hai vệ tinh thử nghiệm
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала