Mỹ hứa sẽ có các biện pháp trừng phạt "mạnh nhất" đối với Nga vì Ukraina

© AFP 2023 / Pool / Evelyn HocksteinPhó tổng thống Mỹ Kamala Harris.
Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Do tình hình xung quanh Ukraina, Nga có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt trước đây chưa từng có. Đây là phát biểu của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris.
Theo bà, Washington thống nhất lập trường của mình với các đồng minh, trực tiếp truyền đạt để Moskva hiểu rằng "không được xâm phạm chủ quyền của Ukraina, rằng chúng tôi đang bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của họ."

"Chúng tôi đang làm việc với các đồng minh của mình ... và thể hiện rất rõ rằng chúng tôi sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt mà các vị chưa từng thấy trước đây", - bà nói trên kênh sóng truyền hình CBS.

Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2021
Đức đe dọa trừng phạt Nga tùy theo tình huống với Ukraina
Ngày 25/12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đã chuẩn bị sẵn các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga trong trường hợp tình hình xung quanh Ukraina có thể leo thang.
Trước đó một ngày Reuters dẫn nguồn tin trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa tin, Washington có thể áp đặt các biện pháp cứng rắn đối với hàng nhập khẩu của Nga trong trường hợp Nga "xâm chiếm" Ukraina. Ở đây nói đến việc nhập khẩu điện thoại thông minh, các cấu kiện chủ yếu của máy bay và ô tô và nguyên vật liệu từ nhiều ngành nghề khác.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала