Ở Mỹ nói về dấu hiệu đầu tiên có thể mở màn chiến tranh thế giới

CC0 / Pixabay / Những người lính trên nền vụ nổ
Những người lính trên nền vụ nổ - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà bình luận chính trị người Mỹ Gordon Chang nói với Daily Express rằng những tính toán sai lầm trong lĩnh vực không gian vũ trụ của Tổng thống Joe Biden có thể là "cái cớ làm bùng nổ một cuộc chiến tranh thế giới."
“Một trong những dấu hiệu đầu tiên cho thấy chiến tranh bùng nổ: đó là việc Hoa Kỳ bị lấn át”, - ông nói mà không nêu rõ lý do tại sao ông lại đưa ra kết luận như vậy.
Theo ông, nhà lãnh đạo Mỹ không có bất kỳ nỗ lực nào để làm suy yếu các đối thủ cạnh tranh của Washington.
Tiền giấy đô la và nhân dân tệ trên bàn cờ - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.10.2021
Tạp chí Mỹ nói về nguy cơ xảy ra hai cuộc chiến tranh thế giới
"Chính quyền Biden không kham nổi nhiệm vụ bảo vệ Hoa Kỳ", - ông Chang nói thêm.
Trước đó chuyên gia về an ninh Andrew Michta viết trong một chuyên mục trên báoThe Wall Street Journal rằng theo ông, chiến tranh thế giới có thể nổ ra trong 5 năm tới. Chuyên gia quân sự này cho rằng nguy cơ xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ có thể chuyển sang giai đoạn nóng đã tăng lên rất nhiều trong thời gian gần đây. Ví dụ, nó có thể bắt đầu do tranh cãi giữa các nước lên quan đến vấn đề chủ quyền Đài Loan.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала